xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại dịch Covid-19 lại ám sân cỏ châu Âu

Đông Linh

Màn đại chiến giữa đương kim vô địch Juventus và đội đầu bảng Napoli bị hủy bỏ khiến Serie A và cả sân cỏ châu Âu phải đối mặt với nguy cơ đại dịch Covid-19 quay lại.

Không ai nghĩ việc Napoli giành chiến thắng 6-0 trước Genoa cách đây một tuần đã để lại hậu quả khôn lường. Genoa giấu nhẹm việc 22 thành viên - bao gồm cả cầu thủ và nhân viên đội bóng - bị mắc Covid-19 và có lẽ đó là nguyên nhân khiến hai cầu thủ Piotr Zielinski, Elif Elmas và một nhân viên của CLB Napoli bị lây nhiễm, dương tính với virus SARS-CoV-2.

Để phòng dịch, Cơ quan Y tế Naples (ASL) ngay lập tức ra thông báo cấm đội bóng Napoli đến TP Turin rạng sáng 5-10 để thi đấu vòng 3 Serie A và phải tự cách ly.

Theo quy định, các trận đấu Serie A chỉ bị hoãn khi một trong hai đội bóng không bảo đảm được ít nhất 13 cầu thủ khỏe mạnh (trong đó có 1 thủ môn) để ra sân. Ban Tổ chức Serie A theo đó đã từ chối yêu cầu hoãn trận đấu và dự kiến sẽ xử Napoli thua trận với tỉ số 0-3, bất chấp đội bóng này dọa kiện lên cấp cao nhất.

Đại dịch Covid-19 lại ám sân cỏ châu Âu - Ảnh 1.

Tammy Abraham (trái) và Ben Chilwell vi phạm quy định giãn cách xã hội ở Anh Ảnh: REUTERS

LĐBĐ Ý và Ban Tổ chức Serie A chỉ trích ASL đã không tôn trọng quy trình được thống nhất giữa liên bộ Y tế - Thể thao và các cơ quan quản lý bóng đá Ý, đồng thời buộc Napoli thực hiện những điều cấm đoán phi lý. Nếu một hay nhiều cầu thủ lây nhiễm Covid-19, đồng đội của họ vẫn có thể tập luyện và thi đấu bình thường miễn là họ được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm không bị nhiễm bệnh. Rất nhiều trận đấu đã được diễn ra từ đầu mùa giải hiện tại dù các CLB liên quan có một hoặc vài cầu thủ mắc Covid-19. Hội đồng Kỷ luật Serie A sẽ nhóm họp để đưa ra quyết định về trường hợp của Napoli ngay trong ngày 5-10.

Napoli bị kỷ luật do… chỉ có 2 cầu thủ nhiễm SARS-CoV-2, còn trong thực tế khả năng các cầu thủ ở Serie A bị lây nhiễm Covid-19 với số lượng đông đảo không phải không thể xảy ra và nguy cơ các trận đấu bị hoãn là rất cao. Trận đấu giữa Genoa và Torino dự kiến diễn ra đêm 3-10 đã phải hoãn lại là một ví dụ.

Cũng do mất đến 2 trụ cột vì mắc Covid-19 là Thiago Alcantara và Sadio Mane mà Liverpool đã phải nhận trận thua kinh hoàng 2-7 trên sân của đội bóng dưới cơ Aston Villa. Giải Ngoại hạng Anh cũng như các giải hàng đầu châu Âu khác đều lấy mẫu xét nghiệm cầu thủ hằng tuần với số lượng lên đến trên 1.000 mẫu/giải nên đã hạn chế gần như tối đa sự hoành hành của dịch bệnh. Chỉ có điều, chính ý thức chưa thật sự chuyên nghiệp của các cầu thủ đã và đang làm khổ chính họ và đội bóng.

Trong khi đó, làn sóng đại dịch Covid-19 thứ 2 đang quay trở lại châu Âu, đặc biệt Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức… đang đe dọa bóng đá cựu lục địa này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo