Do ban tổ chức sắp xếp 2 nội dung thi 200 m hỗn hợp và 200 m ngửa đều trong ngày cuối cùng nên ban huấn luyện đội tuyển bơi đã phải ngồi lại với Ánh Viên để quyết định cô sẽ dồn sức thi đấu ở cự ly 200 m ngửa. Từng đoạt HCV Thế vận hội trẻ cách đây 1 tháng ở cự ly 200 m hỗn hợp nhưng nội dung này với Ánh Viên tại Incheon 2014 đã trở nên quá tầm khi có sự hiện diện của nhà vô địch thế giới Ye Shi-wen…
Quyết định để Ánh Viên dồn sức vào cự ly 200 m ngửa là có cơ sở khi ở đợt thi vòng loại, cô xếp thứ 6 và ở đợt thi chung kết, cô vươn lên vị trí thứ 3 với 2 phút 12 giây 25 (2’12”25), xếp sau Akase Sayaka (Nhật Bản, 2’10”31) và Chen Jie (Trung Quốc, 2’10”53), đem về HCĐ thứ 2 cho bơi lội Việt Nam tại ASIAD lần này.
Cùng với bơi lội, bắn súng đã có một ngày khá thành công khi đội 10 m mục tiêu di động nữ đem về HCB đồng đội và HCĐ cá nhân của xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng. Thành tích giành được tại Á vận hội lần này cũng là điểm số tốt nhất của các nữ xạ thủ tại nội dung 10 m mục tiêu di động đồng đội nữ. Theo HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung, đây là HCB nằm ngoài dự kiến.
Bơi lội hoàn thành nhiệm vụ nhưng bắn súng sẽ còn tiếp tục xung trận trong ngày 27-9 khi đội 50 m súng trường nằm bắn 3 tư thế nam (Phùng Lê Huyên, Nguyễn Duy Hoàng, Dương Anh Quân), đội 10 m mục tiêu hỗn hợp di động nam (Đỗ Đức Hưng, Ngô Hữu Vương, Trần Hoàng Vũ) xuất kích ở nội dung đồng đội và cá nhân.
Trong ngày thi đấu thứ 8 (27-9), người hâm mộ môn thi “nữ hoàng” điền kinh sẽ hồi hộp ngóng theo những bước chạy của Vũ Thị Hương (vòng loại 100 m nữ), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền (vòng loại 400 m nữ) và Nguyễn Văn Lai, nhà vô địch SEA Games 2013, ở chung kết cự ly 5.000 m nam.
Môn cầu mây, đội nữ Việt Nam sẽ ra quân ở bán kết, gặp đối thủ mạnh Thái Lan. Ở môn vật tự do, các đô vật Nguyễn Thị Lụa thi đấu ở vòng 1/8 hạng cân 48 kg (gặp đối thủ Mông Cổ) và Lý Thị Hiền thi đấu vòng 1/8 hạng cân 63 kg (gặp đối thủ người Myanmar).
Sau 7 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ. Malaysia (2, 5, 6) và Myanmar (2, 0, 0) vẫn là 2 đoàn Đông Nam Á xếp trên chúng ta.
Tiến Minh tự tin
Chỉ mất 29 phút, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã giành quyền vào tứ kết sau trận thắng dễ trước Mustofa Ihsan của Indonesia với tỉ số 21-9 và 21-13. Đối thủ của Tiến Minh tại tứ kết là tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia).
Năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Tiến Minh cũng vào đến tứ kết trước khi gác vợt trước Lin Dan, tay vợt hay nhất lịch sử cầu lông Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc không phải tốn quá nhiều sức ở 2 trận đấu vừa qua, Tiến Minh hy vọng anh sẽ đủ thể lực để tạo nên kỳ tích trước “máy đánh cầu” người Malaysia.
Trong lịch sử nhiều lần đối đầu với Lee Chong Wei, Tiến Minh chỉ mới thắng một lần ở giải Super Series Singapore. Trận tứ kết sẽ diễn ra lúc 11 giờ ngày 27-9.
A.Dũng
Bình luận (0)