Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

"Cưa đôi" các phần thưởng cá nhân - luật bất thành văn

+ SEA Games 22, trong số nhiều khoản tiền thưởng gửi tới VĐV tham dự SEA Games ở nhiều bộ môn khác nhau, nhất là ở môn bóng đá, có khá nhiều phần thưởng được gửi dưới dạng hiện vật như ôtô, xe máy hay tivi...+ Các đơn vị, tổ chức gửi đích danh cho cá nhân một VĐV nào đó và họ đều mong muốn những khoản này được chuyển một cách trọn vẹn tới các VĐV; nhưng trên thực tế thì số tiền thưởng bằng hiện vật này đã được chia lại theo tỉ lệ 50 - 50, nghĩa là cầu thủ xuất sắc, người đáng được nhận toàn bộ số tiền thưởng kia thì lại chỉ nhận được một nửa, còn lại phải "cưa đôi" cho BHL và đội. Điều này đã trở thành "luật bất thành văn" từ lâu nay.

Bà Đinh Thị Bích Ngọc, đại diện cho Cty Honda VN, người đã không ít lần xuống tận Trung tâm Huấn luyện quốc gia Nhổn và xuống tận sân vận động với mục đích trao tận tay các cầu thủ cũng như cho những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khẳng định: "Việc chúng tôi trao thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng vào lưới đội bạn các trận bán kết và chung kết trong SEA Games 22 là có lý do của nó. Chúng tôi muốn động viên khích lệ các cầu thủ này thi đấu bằng quyết tâm cao nhất để chiến thắng. Tuy chiến thắng là nỗ lực chung của toàn đội và BHL nhưng công lao của cá nhân cũng hết sức quan trọng. Chính vì vậy chúng tôi mới tách phần thưởng làm  phần  cho cá nhân ghi bàn thắng và phần cho toàn đội. Riêng phần thưởng cá nhân là chiếc xe Wave Alpha chúng tôi thấy cần phải thưởng trọn vẹn cho các cầu thủ ghi được bàn thắng mới là thoả đáng vì cam kết của chúng tôi đã là như vậy".

Theo bản cam kết trước khi SEA Games 22 diễn ra, giữa đại diện Honda VN với Quỹ Sức mạnh VN - Báo Lao Động, thì Cty sẽ trích số thưởng bằng hiện vật mỗi cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bạn trong các trận của vòng bán kết và chung kết là một chiếc xe máy Wave Alpha. Ngoài ra nếu mỗi đội bóng đoạt được huy chương vàng thì Cty sẽ thưởng số tiền 30.000.000 đồng cho cả đội. Như vậy theo tinh thần này thì đội tuyển bóng đá nữ  nhận số tiền thưởng 30.000.000 đồng và 2 cầu thủ đã ghi những bàn thắng đầu tiên vào lưới đội bạn ở 2 trận bán kết và chung kết là Lưu Ngọc Mai và Văn Thị Thanh. Cầu thủ Lưu Ngọc Mai cho biết: "Cho đến hiện giờ em đã nhận được phần thưởng là chiếc xe Wave Alpha trị giá 13.000.000 đồng. Theo quy định trong đội, em đã nộp lại số tiền 6.500.000 đồng cho đội để chia lại cho đội, đó là theo quy định từ trước". Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó Trưởng ban các đội tuyển quốc gia cũng khẳng định điều này: "Khi có một phần thưởng cá nhân thì theo quy định đã trở thành luật bất thành văn từ trước đến nay (thành như một cái lệ) nghĩa là khi các cá nhận được nhận phần thưởng thì sẽ chỉ hưởng 50% trong số đó, còn lại 50% gửi lại để chia đều cho đội".

Như  trường hợp chiếc xe ôtô Toyota Vios mà Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim tặng riêng cho cầu thủ bóng đá nam của ĐTVN xuất sắc nhất tại SEA Games 22 là Văn Quyến. Theo đúng như "luật bất thành văn" này  thì chiếc xe này sẽ được "cưa đôi", cá nhân cầu thủ một nửa và BHL cùng đội bóng một nửa. Tuy nhiên, do giá trị của chiếc xe rất lớn nên trước trận chung kết (Việt Nam- Thái Lan) cả BHL đã thống nhất cầu thủ xuất sắc nhất sẽ chỉ được nhận 20% trị giá chiếc xe, số còn lại sẽ chia đều trong đội và BHL. Với chiếc xe Vios trị giá gần 20.000USD này, cầu thủ Văn Quyến  chỉ được nhận  phần của mình là gần 4.000USD.

Trên thực tế, có thể hiểu đây là sự tự nguyện của các cầu thủ cùng với BHL, là sự chia sẻ giữa những cá nhân xuất sắc với cả tập thể đội bóng. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà tài trợ thì cái "luật bất thành văn" này thực tế là hết sức vô lý bởi vì không động viên, khuyến khích sức mạnh của cầu thủ đã thực sự mang lại chiến thắng quan trọng trong trận đấu. Nếu nhìn ra nhiều nước thì trên sân cỏ mặc nhiên các cầu thủ ngôi sao phải nhận được các phần thưởng cho cá nhân cao hơn các cầu thủ khác nhiều nếu họ ghi được những bàn thắng quyết định. Thêm nữa, nhiều nhà tài trợ không đồng tình cách chi lại 50% như vậy, bởi vì theo họ tặng thưởng như thế nào là quyền của họ. Chính vì điều này mà đã xảy ra vụ "lình xình" giữa nhà tài trợ là TT Sài Gòn - Nguyễn Kim với lãnh đạo ĐT bóng đá nam khi Sài Gòn - Nguyễn Kim muốn trao trọn vẹn chiếc xe này cho Văn Quyến, chứ không muốn Văn Quyến chỉ được nhận có 20% theo như thoả thuận trước của lãnh đạo đội bóng. Tuy bóng đá đòi hỏi sức mạnh tập thể, nhưng vẫn cần có sự toả sáng của các cá nhân, do vậy những phần thưởng nếu được trao đích danh cho cá nhân cầu thủ nào thì cầu thủ đó cần được hưởng một cách trọn vẹn mới là thoả đáng.

Ai cũng né tránh nói về "tiền thưởng"

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Giáp, số tiền thưởng mà LĐBĐ Việt Nam và 2 đội tuyển thực nhận thì đội nữ khoảng hơn 2 tỉ đồng. Nếu số tiền thưởng này được chia đều xuống cho BHL và cầu thủ thì với thành viên 32 người mỗi cầu thủ nếu được thưởng ở mức A thì số tiền thưởng cũng phải khoảng từ 50-70 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề với một số cầu thủ nữ ở đội tuyển tham dự SEA Games thì các cầu thủ đều rất né tránh đến vấn đề tiền thưởng này. Ngay cả HLV trưởng Mai Đức Chung cũng không nhớ mình được thưởng cho đến thời điểm này là bao nhiêu tiền. Chúng tôi xin trích băng ghi âm cuộc đối thoại với một cầu thủ nữ (xin được giấu tên):

* Tính đến thời điểm này, bọn em đã nhận được bao nhiêu tiền thưởng từ SEA Games 22?

- Em không nhớ. Nếu muốn biết anh cứ hỏi bác Giáp. Bác ấy bảo, khi nào xong sẽ photocopy cho mỗi người một bản.

* Khi bàn về việc thưởng có bàn bạc trong toàn đội không?

- (rất lúng túng) Có đội trưởng, đội phó, BHL...

* Thế lãnh đạo đội có họp với các cầu thủ về việc phải trích bồi dưỡng làm quà cho một số quan chức không?

(Sau một hồi lưỡng lự. Cúp máy).

Ông Nguyễn Thành Vinh (HLV phó Đội tuyển bóng đá nam):

Các anh cứ hỏi anh Hiển

Ông Nguyễn Sĩ Hiển (Trưởng đoàn bóng đá nam) khẳng định với Báo Lao Động rằng những khoản thưởng, chia tiền, chia như thế nào thì phải hỏi ông Nguyễn Thành Vinh (HLV phó), còn ông Vinh thì trả lời thế nào?

* Thưa ông Vinh, số tiền thưởng của đội tuyển nam là gần 2 tỉ đồng có đúng không?

- Làm sao có số tiền lớn đến thế được. Nếu có thì do có tiền thưởng của cả Uỷ ban và Liên đoàn thưởng cho từng trận đấu.

* Mỗi cầu thủ nhận được khoảng bao nhiêu tiền thưởng, thưa ông?

- Theo tôi áng chừng là khoảng 40 triệu đồng/người, được chia làm 2 đợt.

* Thế đội có nhận tiền trực tiếp từ LĐ không?

- Chúng tôi nhận trực tiếp, có ký nhận chứ.

* Vậy có các khoản chi ngoài mà đội bóng phải chi?

- Cái này các anh cứ hỏi anh Hiển.

Như vậy các quan chức phụ trách đội tuyển và LĐBĐVN đều vẫn không khẳng định được số tiền quà trích lại cho Liên đoàn như thế nào. Chúng tôi đề nghị LĐBĐ cần công khai các khoản thưởng cũng như phần chia lại cho BHL và các cầu thủ để tránh những dị nghị từ phía các nhà tài trợ và các cầu thủ.

Theo L.Đ

Thông tin liên quan:

Hàng chục triệu đồng tiền thưởng được dùng làm quà cho LĐBĐ Việt Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo