xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tiền vệ “3 phổi” của M.U treo giày ở tuổi 33

C.Tuấn

(NLĐO) - Tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji-sung hôm 14-5 đã tuyên bố chính thức nghỉ hưu gây tiếc nuối cho giới hâm mộ bóng đá. Chấn thương gối dai dẳng là nguyên nhân đưa đến quyết định giải nghệ của Park.

Có thể nói Park Ji-sung là một trong số ít cầu thủ Hàn Quốc tìm được thành công vang dội ở Premier League trong màu áo của M.U. Anh vinh dự là cầu thủ châu Á duy nhất cho đến giờ được góp mặt ở một trận chung kết của UEFA Champions League.

Sau khi kết thức sự nghiệp lừng lẫy cùng với “quỷ đỏ” vào năm 2012, Ji-sung chuyển đến Queens Park Rangers nhưng được cho đội bóng cũ là PSV Eindhoven mượn lại. Tại đây, chấn thương đầu gối tiếp tục hành hạ anh khiến chỉ chơi được tổng cộng 23 trận (chủ yếu là dự bị) và ghi 2 bàn. Trước tình cảnh đó, Ji-sung quyết định nói lời chia tay sân cỏ.

 

Park Ji-sung (giữa) trong cuộc họp báo tuyên bố giải nghệ

Park Ji-sung (giữa) trong cuộc họp báo tuyên bố giải nghệ    Ảnh: REUTERS

 

"Tôi đã không khóc ở ngày hôm qua và tôi không khóc trong ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là tôi không có gì để hối tiếc với quyết định này” - Park nói tại cuộc họp báo tại Trung tâm Bóng đá ở Suwon, nơi có một con đường mang tên anh.

"Tôi rất đam mê bóng đá. Tôi đã dành nhiều thời gian có thể để chơi. Tôi thực sự biết ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều thứ và tôi đang tìm cách để đền đáp lại món nợ đó”.

 

img

 

Khi còn thi đấu cho M.U, Park Ji-sung được ông Alex Ferguson trọng dụng bởi sự nhiệt huyết trong lối chơi dù không có thể hình lý tưởng cũng như lối đá quyến rũ. Mỗi lần ra sân, anh điều chơi hết mình, hoạt động không ngơi nghỉ và biệt danh “người 3 phổi” cũng bắt nguồn từ đó.

 

Ji-sung (phải) trong màu áo M.U

Park Ji-sung (phải) trong màu áo M.U

 

Trong 7 năm chơi cho “quỷ đỏ”, anh ra sân 134 trận và ghi 19 bàn; giành tổng cộng 4 chức vô địch Premier League, 3 Cúp Liên đoàn Anh, 2 cúp FA, 1 UEFA Champions League và 1 cúp World Cup các CLB thế giới; một thành tích mà bất kỳ một cầu thủ châu Á nào cũng phải mơ ước.

Ở đội tuyển Hàn Quốc, Park Ji-sung đã chơi tổng cộng 100 trận (tính luôn cả đội tuyển U23). Thành tích tót nhất của anh với ĐTQG là lọt vào đến bán kết World Cup 2002 diễn ra trên sân nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo