xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tuyển thủ Anh thành kẻ vô gia cư

Châu Tuấn (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Cựu ngôi sao tuyển Anh ở thập niên 80 của thế kỷ trước - Kenny Sansom - hiện đang sống lang thang, không nhà cửa. Tất cả tiền bạc mà cầu thủ này có được từ bóng đá đều đã nướng sạch vào cờ bạc và rượu chè. Vụ của Sansom không chỉ là bài học cho các ngôi sao ở Anh...

Huyền thoại của CLB Arsenal một thời thừa nhận đang gặp khó khăn về tiền bạc và phải sống vất vưởng qua ngày vì chứng nghiện rượu và cờ bạc của mình.
 
img
Ít ai ngờ rằng một danh thủ như Sansom lại sống cảnh vô gia cư
 
Sansom là cầu thủ giữ kỷ lục nhiều năm về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh với 86 lần từ năm 1979 đến 1988. Kỷ lục này đã bị Ashley Cole xô đổ vào tháng 2-2011.

Cựu hậu vệ tuyển Anh, 54 tuổi, người đã được nhìn thấy ngủ trên một ghế đá trong công viên và đã mất tích vào ngày 30-7. Trước đó, ông đã ở nhờ nhà của chị gái.
Ông chia sẻ với The Sun: "Tôi đã sống vô gia cư trong 10 ngày bởi vì tôi không có tiền. Tôi là một người nghiện rượu và cờ bạc. Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi đã sống trên đường phố và ngủ ở ghế đá”.

 
img
Kenny Sansom (phải) trong màu áo tuyển Anh những năm 1980
 
Mỗi ngày, Sansom uống đến 7 chai rượu. Có bao nhiêu tiền ông đều đổ hết vào rượu. Khi gặp Sansom, các phóng viên phát hiện trên người ông chỉ còn 20 bảng Anh và một thẻ du lịch.

Lúc còn thi đấu đỉnh cao ở những năm 1980, Sansom từng có mức thu nhập cao ngất 1.200 bảng Anh/tuần và sống trong một căn biệt thự trị giá 1 triệu bảng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, số tài sản kia đều tan tành theo mây khói.

 
img
Sansom (cầm cúp) ăn mừng League Cup cùng Arsenal năm 1987
 
Không chịu nổi cảnh phải sống chung với một con nghiện, vợ ông - Elaine - đã tuyên bố ly hôn và cuộc đời ông kể từ đó không còn lại gì ngoài một thời vàng son.

Kenny Sansom là hậu vệ trái tốt nhất nước Anh ở thập niên 80 của thế kỷ 20. Ông cùng đội tuyển Anh tham dự 2 kỳ World Cup 1982 và 1986, là trụ cột trong hàng phòng ngự CLB Arsenal. Trong ký ức của nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ những pha truy cản đối phương mạnh mẽ cũng như các màn lên công về thủ nhịp nhàng của ông.
 
img
 
Sinh ra ở Camberwell, London, Sansom trải qua 5 năm đầu sự nghiệp tại Crystal Palace. Năm 1980, ông chuyển đến thi đấu cho Arsenal với giá 1 triệu bảng. Trong 8 năm thi đấu cho “pháo thủ”, ông chỉ giành được một danh hiệu là League Cup vào năm 1987 nhưng người hâm mộ vẫn dành nhiều tình cảm cho hậu vệ cánh trái tài năng này. Sau khi chơi 394 trận cho Arsenal, Sansom rời CLB vào năm 1988. Ông tiếp tục chơi cho Newcastle, Queens Park Rangers, Coventry City, Everton, Brentford và Watford trước khi nghỉ hưu vào năm 1995.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo