xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam: Có tên Công Phượng, Tuấn Anh...

Minh Ngọc

Sau vòng 8 Toyota V-League 2015 vào cuối tuần này, HLV Miura sẽ công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung U23 Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, 3 cầu thủ trẻ của HAGL gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đều có tên

Chiều 12-2, HLV người Nhật Bản Toshiya Miura và lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã có buổi gặp gỡ để thống nhất về danh sách sơ bộ 30 cầu thủ sẽ tập trung tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Danh sách này sẽ chỉ được công bố chính thức vào ngày 16-2, tức sau khi vòng 8 Toyota V-League 2015 kết thúc.

 

Ba cầu thủ trẻ của HAGL gồm Xuân Trường (bìa trái), Tuấn Anh (thứ hai từ phải qua) và Công Phượng (bìa phải) nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách 30 cầu thủ U23  Ảnh: QUANG LIÊM
Ba cầu thủ trẻ của HAGL gồm Xuân Trường (bìa trái), Tuấn Anh (thứ hai từ phải qua) và Công Phượng (bìa phải) nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách 30 cầu thủ U23 Ảnh: QUANG LIÊM

 

Theo tiết lộ của một thành viên VFF, HLV Miura đã “chấm” một loạt tài năng trẻ của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Dù HAGL đang có thành tích không tốt ở V-League 2015 nhưng theo quan điểm của nhà cầm quân người Nhật Bản, thành tích ở giải vô địch quốc gia chỉ là một trong nhiều tiêu chí mà ông xem xét khi triệu tập cầu thủ U23. Tuy chỉ trực tiếp theo dõi các cầu thủ trẻ của bầu Đức đá đúng 2 trận ở V-League và đều thất bại (thua ĐTLA và Than Quảng Ninh cùng tỉ số 1-2) song HLV Miura không thể gạch tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Đa số cầu thủ trẻ của HAGL đều đủ tuổi tham dự 2 kỳ SEA Games nữa. Chưa kể nếu thi đấu tốt ở Malaysia vào tháng 3 tới và giành được vé dự VCK U23 châu Á 2016, lứa Công Phượng sẽ trở thành nòng cốt ở giải trẻ châu lục năm sau, có cơ hội đoạt 1 trong 3 suất đại diện châu Á dự Olympic 2016 ở Rio de Janeiro - Brazil. Theo quy định, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK U23 châu Á tổ chức tại Qatar vào tháng 1-2016. VCK này cũng chính là vòng loại Olympic mùa hè Brazil 2016. Ba đội U23 mạnh nhất châu Á sẽ giành quyền tham dự Olympic.

Theo quy định của AFC, chỉ những cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ mới được phép đăng ký thi đấu trong trường hợp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại. Điều này bắt buộc VFF phải tính toán xa, nhất là lứa Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay Minh Tuấn chỉ còn đủ tuổi đá SEA Games 2015, diễn ra vào tháng 6 ở Singapore. Ngoài ra, với kỹ thuật và khả năng đột phá ghi bàn của Công Phượng hay sự linh hoạt, óc chiến thuật trong các pha tổ chức tấn công của Tuấn Anh, Xuân Trường..., họ phần nào đáp ứng được tiêu chí của HLV Miura. Đó là lý do ông thầy người Nhật muốn các cầu thủ trẻ HAGL sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 24-2 tới.

Trong 11 cái tên lộ diện sớm ở bản danh sách sơ bộ, những thành viên U19 Việt Nam thuộc các lò đào tạo khác như Hồ Tuấn Tài (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phí Minh Long, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) cũng được gọi lên tập trung. Một thành viên VFF tiết lộ: “Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay Vũ Minh Tuấn là nòng cốt của Olympic Việt Nam. Họ cũng có nhiều kinh nghiệm, có thể dìu dắt tốt cho các đồng đội trẻ hơn ở SEA Games tại Singapore. Dù vậy, VFF cũng ưu tiên tuyển chọn lứa U19 bởi họ sẽ là lực lượng chủ lực của U23 Việt Nam xuyên suốt từ năm 2015 đến 2017”.

 

V-League “chạy” tốt, BTC vẫn lo

Hôm qua (12-2), Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo giới thông báo tình hình 7 vòng đấu đầu tiên. Theo Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, 7 vòng đầu hấp dẫn hơn cùng kỳ những mùa giải gần đây cả về chất lượng chuyên môn lẫn sự sôi động trên các khán đài.

Chuyên môn là khía cạnh được đánh giá cao nhất, đặc biệt là 4 vòng đấu đầu tiên. Ông Nguyễn Minh Ngọc,Trưởng BTC Toyota V-League 2015, cho rằng: “Trong 3 vòng đấu gần đây có hiện tượng các cầu thủ thể hiện thái độ, tinh thần không đúng mực, quyết liệt trên mức cần thiết. Cầu thủ và ban huấn luyện phản ứng các quyết định trọng tài có chiều hướng tăng”.

Ông Viễn cho rằng nguy cơ bạo lực dưới sân dẫn tới mất an ninh trên khái đài là điều rất đáng chú ý, đề phòng. BTC giải yêu cầu các đội bóng chú trọng khâu giáo dục thái độ, tinh thần chuyên nghiệp cho cầu thủ. Hiện tượng các đội bóng thách thức nhau bằng lối chơi quyết liệt, thậm chí tuyên bố không ngại phạm lỗi cũng cần được chấm dứt. VPF khẳng định sẽ bảo đảm công tác an ninh, an toàn để các vòng đấu tiếp theo diễn ra với chất lượng cao hơn; đồng thời không để bất cứ sự cố nào xảy ra, làm xấu hình ảnh của giải đấu. P.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo