xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Djokovic xem gia đình quan trọng hơn ngôi vị số 1

C. Tuấn

(NLĐO) - Novak Djokovic đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất trong đời không chỉ vì dẫn đầu làng quần vợt nam thế giới mà còn được làm cha lần đầu. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, anh có thể sẽ đánh mất vị trí số 1 về tay kình địch Federer.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hành quân đến Pháp tham dự Giải Quần vợt Paris Masters với tâm trạng vô cùng hạnh phúc khi được lên chức cha hồi tuần trước. Anh không giấu được niềm vui trong cuộc họp báo trước trận đấu đầu tiên ở Paris Masters 2014: “Thành thật mà nói dù dẫn đầu trong thời gian qua nhưng đến bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy mình là số 1 thế giới khi được làm cha vào tuần trước. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp một chuyến du lịch cùng gia đình vào cuối năm nay để có thời gian bên những người thân yêu của mình nhiều hơn”.

 

Năm 2014 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Djokovic
Năm 2014 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Djokovic

 

Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, Djokovic sẽ đánh mất vị trí số 1 về tay Federer trong năm nay khi khoảng cách giữa họ trên bảng xếp hạng ATP hiện là 2.230 điểm. Từ nay đến hết năm 2014, ngoài giải Paris 1.000 điểm thưởng, cả Djokovic và Federer có cơ hội khẳng định vị trí của mình ở ATP World Tour Finals, giải đấu quan trọng nhất trong năm quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới với 1.500 điểm thưởng diễn ra tại London vào cuối tháng 11.

Djokovic vừa gác vợt trước một Federer đang “hồi sinh” ở bán kết Thượng Hải Masters vừa qua. Điều đó cho thấy “tàu tốc hành” đã trở lại và sẵn sàng cho một cuộc lật đổ vào cuối năm nay. Ở 2 giải đấu còn lại trong năm, nhiệm vụ của Djokovic sẽ khó khăn hơn Federer rất nhiều do anh phải bảo vệ ngôi vị đương kim vô địch. Theo đó, tại Paris Masters, Djokovic phải bảo vệ 1.000 điểm, trong khi đó, Federer chỉ cần bảo vệ 360 điểm do bị loại ở bán kết mùa giải trước. Tương tự tại ATP World Tour Finals, giải đấu mà Djokovic cần phải bảo vệ đến 1.500 điểm, còn Federer chỉ cần bảo vệ có 400 điểm do cũng bị loại tại bán kết ATP World Tour Finals 2013.

 

Người hâm mộ quần vợt chờ một cuộc lật đổ ngoạn mục từ Federer
Người hâm mộ quần vợt chờ một cuộc lật đổ ngoạn mục từ Federer

 

Dù vậy, Djokovic vẫn lạc quan bởi sau lưng anh giờ đây đã có gia đình bé nhỏ để trở về cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống hay những lúc thất bại trên sân. Tay vợt người Serbia một lần nữa nói về gia đình của mình: “Đối với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là dành nhiều thời gian cho con trong giai đoạn thơ ấu này”. Djokovic cũng dành những lời khen tặng cho Federer, tay vợt đang có phong độ cực tốt và có khả năng sẽ chiếm lấy vị trí số 1 của anh: “Đây là giai đoạn quan trọng của tôi trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Có thể thấy mối đe dọa thực sự từ số 2 David Federer. Anh ấy đã có mùa giải tuyệt vời sau khi giành chức vô địch Thượng Hải Masters và sau đó là Indoors Basel”.

 

Djokovic thất bại trước Federer ở bán kết Thượng Hải Masters 2014
Djokovic thất bại trước Federer ở bán kết Thượng Hải Masters 2014

 

Tạm gác lại chuyện gia đình, rạng sáng 29-10, Djokovic sẽ bắt đầu cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters bằng trận đấu với tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber. Kênh SCTV15 và Thể thao TV truyền hình trực tiếp giải này từ chiều đến rạng sáng mỗi ngày.

 

Khó khăn đang chờ Djokovic trong những ngày cuối năm 2014
Khó khăn đang chờ Djokovic trong những ngày cuối năm 2014

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo