Chưa ai quên, đội tuyển xứ sở Chùa Vàng từng cầm hòa Malaysia trong trận bán kết lượt đi ở Kuala Lumpur trước khi xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi ở trận lượt về, trên sân nhà. Theo mã số bốc thăm, hai trận chung kết cũng sẽ diễn ra với lịch trình tương tự và người Thái đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự trùng hợp mang tính lịch sử này.
Trở lại băng ghế kỹ thuật sau một trận bị truất quyền chỉ đạo trực tiếp, HLV Winfried Schaefer không dấu diếm mục tiêu đề ra cho các học trò là phải giành được ít nhất một điểm tại Singapore. “Tốt nhất là không để thất bại, dù với bất kỳ tỷ số nào, trước Singapore”, vị chuyên gia người Đức cho biết như thế.
Còn Teerasil Dangda, người đã ghi 5 bàn thắng tính đến thời điểm này, thì nhấn mạnh: “Thành tích cá nhân hoàn toàn không thể so sánh với thành tích toàn đội. Tôi khát khao ghi bàn vào lưới Singapore và trông chờ CĐV sẽ lại hết lòng cổ vũ cho đội, như mọi người đã làm rất ấn tượng ở trận bán kết lượt về trên sân Supachalasai”.
Điều mà thầy trò HLV Winfried Schaefer phải lưu tâm là tránh tối đa những tranh cãi, những tình huống phạm lỗi không đáng ở trận chung kết lượt đi, nếu không, họ sẽ chẳng còn đủ nhân sự tốt nhất cho trận lượt về. Hiện đã có 5 cầu thủ chủ chốt của Thái Lan bị “dính” thẻ vàng, là Panupong Wongsa, Teerathorn Bunmathan, Datsakorn Thonglao, Apipoo Sunthornpanavej và Phichitphong Chouichiu.
Tiếp sức cho thầy trò HLV Winfried Schaefer ở trận chung kết lượt đi, ngoài lực lượng CĐV trung thành, còn có thêm ProZone, một chương trình ghi nhận và phân tích dữ liệu mà một công ty tin học có trụ sở ở Bangkok cam kết sẽ rất hữu ích cho đội tuyển Thái Lan. Chương trình này đang được áp dụng rộng rãi ở Anh quốc và nhiều giải VĐQG khác tại châu Âu, nhằm phân tích dữ liệu về các cầu thủ thông qua số liệu thu thập được ở cả hai đội bóng tham gia trận đấu. Số liệu được xử lý ở Anh trước khi chuyển về Thái Lan dưới dạng DVD.
Bình luận (0)