xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đua thuyền chờ huy chương ASIAD

Đ.Linh

Các thành viên đội đua thuyền đang được trông chờ sẽ mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, thậm chí có thể là cả huy chương vàng (HCV).

Đua thuyền là một trong những môn thế mạnh của thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực và từng bước vươn tầm châu lục. Điều này đã được khẳng định bằng chuỗi thành tích ấn tượng mà đội tuyển đua thuyền Việt Nam giành được, như ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV ở SEA Games 31, 3 lần vượt qua vòng loại Olympic các năm 2002, 2012 và 2016. Còn tại đấu trường ASIAD, các tuyển thủ rowing Việt Nam đã xuất sắc giành 1 HCV ở kỳ đại hội năm 2018 diễn ra tại Indonesia.

Đua thuyền chờ huy chương ASIAD - Ảnh 1.

Đội rowing Việt Nam vào chung kết thuyền đôi nữ .(Ảnh: MINH HOÀNG)

ASIAD 19 được dự báo là kỳ đại hội nhiều khó khăn, thách thức và đoàn thể thao Việt Nam chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu giành 1 - 5 HCV. Dù không có tên trong nhóm môn thế mạnh được đánh giá có khả năng tranh chấp huy chương như cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karatedo, xe đạp, cử tạ hay bắn cung nhưng đội tuyển đua thuyền đang háo hức chờ bước vào đợt thi chung kết, sẵn sàng đua tranh các thứ hạng cao nhất.

Xuống nước thi đấu trong 2 ngày 20 và 21-9 tại Trung tâm Thể thao Fuyang, đội tuyển rowing Việt Nam đã về đích thứ 3 vòng loại nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo (các VĐV Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo) với thành tích 7 phút 02 giây 11, chỉ xếp sau các VĐV Trung Quốc và Iran để giành vé vào tranh chung kết.

Ở nội dung thuyền 8 nữ hạng nặng 1 mái chèo, đội Việt Nam với các VĐV Đinh Thị Hảo, Dư Thi Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Kiều Diễm, Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt đã về đích với thành tích 6 phút 33 giây 28, chỉ xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc (6 phút 24 giây 98), giành suất vé tranh chung kết. Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo đã xếp thứ 3 vòng loại với thành tích 6 phút 39 giây 89, giành quyền góp mặt ở chung kết và chờ tranh huy chương cao nhất cùng Trung Quốc, Nhật Bản.

Trong khi đó, bộ đôi Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang xếp nhì vòng loại nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo, chỉ sau Iran và giành vé vào chung kết. Tranh vé vào bán kết, VĐV Hồ Thị Duy (thuyền đơn nữ hạng nặng 2 mái chèo) đứng đầu một lượt đấu phụ với thành tích 8 phút 34 giây 52. Nội dung thuyền 4 nam hạng nặng 2 mái chèo với Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu và Nhữ Đình Nam cán đích thứ 3 lượt đấu phụ với thành tích 6 phút 17 giây 52.

Như vậy, tuyển rowing Việt Nam được góp mặt ở 4 đợt thi chung kết và 1 đợt bán kết với thành tích khả quan ở vòng loại, hoàn toàn có khả năng giành huy chương trong 2 ngày 24 và 25-9.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo