xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Fan Chelsea bị truy lùng vì phân biệt chủng tộc

C. Tuấn

(NLĐO) – LĐBĐ Anh (FA) vừa yêu cầu Chelsea làm rõ vụ CĐV của đội bóng này có hành vi phân biệt chủng tộc trước trận hòa 1-1 với PSG ở vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 18-2.

Hình ảnh CLB Chelsea đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi nhóm CĐV của đội bóng này có hành vi phân biệt chủng tộc. Cụ thể, tại ga tàu điện ngầm Richelieu-Drouot (Paris), các CĐV của Chelsea đã không cho một người da màu lên tàu và có những lời lẽ xúc phạm người này.

Toàn cảnh của vụ việc đã được một du khách người Anh có tên Paul Nolan quay lại đồng thời anh cũng kể lại chi tiết vụ việc: “Tôi đang đi bộ gần chuyến tàu đó ở thời điểm khoảng 7 giờ 30 ngày 17-2 (giờ địa phương). Tàu đã khá đông hành khách nhưng vẫn còn chỗ. Một số hành khách trên tàu là CĐV của Chelsea bởi họ hô vang: “Chelsea, Chelsea, Chelsea” nhưng không có gì quá khích”.

 

Ga điện ngầm ở Paris, nơi xảy ra vụ CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc
Ga điện ngầm ở Paris, nơi xảy ra vụ CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc

 

“Tuy nhiên, khi một hành khách da màu định lên tàu thì họ đã có hành vi phân biệt chủng tộc rõ ràng: “Bọn tao kỳ thị chủng tộc và chúng tao thích làm vậy” – nhóm người này nói. Người hành khách tội nghiệp đó rõ ràng rất sốc và anh ấy không quen những kẻ đó. Anh ấy đã cố lên tàu lần nữa nhưng lại bị đẩy xuống. Đó là cách hành xử không thể chấp nhận được. Đã có vài người Pháp nói bọn họ là những kẻ mất trí”.

Trong trận những CĐV quá khích của Chelsea cũng nổi loạn bằng cách đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Công viên các Hoàng tử.

 

CĐV Chelsea đốt lửa trên khán đài
CĐV Chelsea đốt lửa trên khán đài

 

Ngay sau khi đoạn video được công bố, FA đã vào cuộc và yêu cầu Chelsea điều tra xem đó có phải là những CĐV của mình hay không. Nếu đúng sẽ có những biện pháp cứng rắn, nhất là với những CĐV có vé cả mùa.

Về phía người Anh, họ cũng lên tiếng chê trách những kẻ quá khích. Cựu tiền đạo lừng danh một thời của đội tuyển Anh, Gary Lineker, hiện là BLV cho BBC, viết trên Twitter: “Tôi vừa xem đoạn clip về hành vi đáng thương hại của các CĐV Chelsea và những tiếng hát phân biệt chủng tộc. Thật là một thảm họa”. Còn cựu cầu thủ Stan Collymore cho rằng những CĐV này đã mang thù hận lên tàu và muốn những kẻ này bị cấm sở hữu vé cả mùa của CLB.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo