xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Federer nhắm ngôi số 1 thế giới

Tường Phước - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Roger Federer sẽ tham gia giải đấu trong hệ thống ATP 500 vào tuần tới tại Rotterdam (Hà Lan), đây là cơ hội để tay vợt Thụy Sĩ giành lại ngôi số 1 thế giới sau 5 năm

Federer nhắm ngôi số 1 thế giới - Ảnh 1.

Tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ có cơ hội giành lại "ngai vua" làng banh nỉ thế giới từ tay số 1 thế giới Rafael Nadal, sau 5 năm kể từ tháng 10-2012. Giành được danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp sau khi lên ngôi tại Giải Úc mở rộng 2018, Federer đã rút ngắn khoảng cách điểm với tay vợt người Tây Ban Nha xuống còn 155 điểm.

Cách đây 14 năm, vào ngày 2-2-2004, lần đầu tiên tay vợt Thụy Sĩ có biệt danh "tàu tốc hành" đứng trên đỉnh bảng tổng sắp ATP. Sau thời gian chấn thương và bị vượt mặt bởi lứa đàn em, Federer không còn giữ phong độ tốt để đòi lại ngôi vị đó.

Ngày 12-2 tới, tay vợt hạng 2 thế giới sẽ có cơ hội để giành lại vị trí số 1 khi tham gia Giải quần vợt thế giới ABN AMRO 2018 tại Hà Lan. ATP World Tour 500 là giải đấu mà tay vợt 36 tuổi từng giành 2 danh hiệu trong 8 lần tham dự vào các năm 2005 và 2012.

Federer nhắm ngôi số 1 thế giới - Ảnh 2.

Huyền thoại người Thụy Sĩ phát biểu: "Đây là giải đấu rất đặc biệt dành cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tham dự giải này vào năm 1999, đó là một trong những sự kiện đầu tiên mà tôi có cơ hội để thử sức ở mức độ cao nhất. Tôi cảm thấy rất vui khi tham dự giải đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 45".

Trong khi đó, R. Nadal vẫn chưa có kế hoạch thi đấu cho đến cuối tháng 2-2018. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP trong 25 tuần, kể từ ngày 21-8-2017.

Giám đốc giải Rotterdam Richard Krajicek cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì Roger Federer đã ghi tên tham gia Giải quần vợt thế giới ABN AMRO trong những giờ phút cuối. Sự hiện diện của một tay vợt vừa vô địch Giải Úc mở rộng 2018 là niềm vinh dự cho giải đấu, đánh dấu kỷ niệm lần thứ 45 giải được tổ chức". Năm 2013 là lần cuối cùng Federer có mặt tại sân vận động Rotterdam Ahoy (Hà Lan), giải đấu năm đó anh đã thất bại trong trận tứ kết với Julien Benneteau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo