Ngày khai mạc Giải Vô địch Thể hình và Fitness châu Á 2006, người dân Biên Hòa (Đồng Nai) rủ nhau đi xem để biết fitness là gì, bởi môn này còn khá mới mẻ với giới hâm mộ thể thao.
Mang giày cao gót lên sàn diễn!
Fitness được hiểu là hoàn thiện, vừa vặn, cân đối. Và hoàn thiện cũng là tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra đối với các cô gái dự thi. Khác với môn thể hình chú trọng các nét cơ hoàn thiện, ở môn fitness, những đường cong tuyệt mỹ trên thân hình của phái nữ cùng nét khỏe khoắn mới là yếu tố “đinh”, còn cơ bắp là... thứ yếu. Ra đời vào thập niên 70 của thế kỷ trước, fitness đã được Liên đoàn Thể hình Thế giới đưa vào tranh tài cách đây vài năm và nhiều quốc gia xếp môn này vào chương trình tập luyện chính để phát triển môn thể hình nữ. VĐV tập fitness thường có vẻ đẹp hài hòa giữa cơ bắp và hình thể. Và nhờ thân hình thon thả, săn chắc, khỏe mạnh, những cô gái “kiến càng” của môn thể hình đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong phần trình diễn bài thi của mình, các VĐV đều phải mang giày cao gót!
Mơ HCV thế giới
Từ năm 2004, Liên đoàn Thể hình Thế giới và Liên đoàn Thể hình châu Á đều thêm chữ fitness vào sau cái tên của mình. Hiện tại, có hơn 3.500 VĐV fitness chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Có 2 nội dung chính ở các cuộc thi fitness là body fitness và Ms fitness. Ở nội dung body fitness, VĐV phải thể hiện vẻ đẹp hình thể với 3 vòng thi: áo tắm 2 mảnh rời không trang trí, áo tắm 1 mảnh và áo tắm 2 mảnh tự chọn. Còn cuộc thi Ms fitness, ngoài 3 phần thi trên, VĐV còn phải thi thêm phần trang phục dạ hội bằng các bài biểu diễn trên nền nhạc, cùng với phần thi hát, vũ đạo...
Với nét duyên dáng và vẻ đẹp không quá thiên về cơ bắp, các cô gái VN có vẻ khá hợp với môn thể thao mới mẻ này. Hạn chế về chiều cao cũng không là điều bất lợi, bởi đã có 2 nội dung thi dành cho người có chiều cao dưới 1,6 mét và trên 1,6 mét. Vì thế, ngay trong lần đầu dự giải, cựu VĐV thể dục dụng cụ Phạm Ngọc Trang đã tạo ấn tượng khá tốt cho hội đồng giám khảo. Bà Chritina Y.Kam - thư ký phụ trách fitness của Liên đoàn Thể hình và Fitness châu Á -cho biết, nếu được đầu tư kỹ, VN sẽ giành HCV thế giới ở môn này. Nhiều khả năng fitness sẽ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Á Vận hội 2010 ở Quảng Châu-Trung Quốc. Trước đây, tại Giải Vô địch Thể hình và Fitness châu Á 2005 ở Hàn Quốc, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh (hiện là giáo viên thể dục thẩm mỹ TPHCM) đã xếp thứ 6 trong tổng số gần 20 VĐV tham dự cuộc thi này.
Kết thúc Giải thể hình và Fitness châu Á 2006 VN nhất toàn đoàn (NLĐ)- Trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải Thể hình và Fitness châu Á 2006 vào hôm qua, 2-9, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh đã xuất sắc mang về cho đoàn VN chiếc HCV ở nội dung thể hình nữ hạng 52 kg. Đây là chiếc HCV thứ 2 liên tiếp của Mỹ Linh, bởi ở giải lần trước được tổ chức tại Hàn Quốc, Mỹ Linh cũng giành HCV. Kết thúc giải, đoàn VN xếp hạng nhất toàn đoàn, với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. |
Bình luận (0)