xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FLC Thanh Hóa "không muốn làm to chuyện" vụ Bùi Tiến Dũng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Người đại diện CLB FLC Thanh Hóa khẳng định không muốn làm to chuyện, không có kiện cáo gì cả mà chỉ muốn những đơn vị muốn sử dụng hình ảnh của Bùi Tiến Dũng phải được CLB thông qua để đảm bảo hài hòa các lợi ích.

Trước các thông tin cho rằng Công ty CP Bóng đá FLC Thanh Hóa (FLC Thanh Hóa) đang hoàn thiện các hồ sơ để kiện công ty, đơn vị sử dụng trái phép hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng, trao đổi với Báo Người Lao Động chiều ngày 1-2, ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó Tổng Giám đốc FCL Thanh Hóa, khẳng định đơn vị không kiện cáo ai cả.

FLC Thanh Hóa không muốn làm to chuyện vụ Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong vòng vây người hâm mộ tại quê nhà huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

"Chúng tôi không có kiện cáo, không muốn làm to chuyện, tuy nhiên chúng tôi muốn khi Tiến Dũng ký kết hình ảnh với đơn vị nào phải được sự thống nhất của câu lạc bộ (CLB), đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 3 bên. CLB không khó khăn gì cả nhưng làm gì phải cho nó đúng vì cầu thủ đang do chúng tôi quản lý"- ông Hoài nói.

Cũng theo ông Hoài, CLB cũng đã thông báo với thủ môn Bùi Tiến Dũng không được làm việc đó khi chưa được phép. "Thực ra Dũng đang còn trẻ, hiểu biết về pháp lý còn hạn chế. Dũng cũng là nạn nhân thôi, Dũng cũng nhận thấy việc này là chưa đúng. Trong hợp đồng với Dũng nói rõ việc sử dụng hình ảnh phải được CLB và bản thân Dũng đồng ý, vì sau này nó có nhiều ràng buộc về pháp lý, nếu như Dũng muốn đi làm quảng cáo mà CLB không cho đi thì sao, rồi còn việc thi đấu tập luyện nữa. FLC Thanh Hóa cũng luôn luôn hợp tác thôi, nhưng làm thế nào thì làm phải cho nó hài hòa"- ông Hoài thông tin thêm.

Trước đó, sáng ngày 1-2, FLC Thanh Hóa đã phát đi thông cáo báo chí về hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác hình ảnh các cầu thủ thuộc biên chế của CLB FLC Thanh Hóa, trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong thông cáo nêu rõ: "Trong những ngày qua, trên mạng internet xuất hiện một bảng báo giá quảng cáo có gắn tên thủ môn Bùi Tiến Dũng (cầu thủ đã thuộc biên chế CLB FLC Thanh Hóa). FLC Thanh Hóa cũng nhận phản ánh từ một số doanh nghiệp rằng có tổ chức, cá nhân tự giới thiệu mình là đơn vị quản lý hình ảnh, truyền thông cho thủ môn Bùi Tiến Dũng đã tiếp xúc với họ để xúc tiến ký hợp đồng quảng cáo với thủ môn này.

FLC Thanh Hóa không muốn làm to chuyện vụ Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng được vinh danh tại quê nhà sau chiến tích cùng U23 Việt Nam loạt vào trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc)

FLC Thanh Hóa cho rằng bản báo giá quảng cáo này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cá nhân cầu thủ Bùi Tiến Dũng, tập thể đội U23 Việt Nam, đội bóng chủ quản FLC Thanh Hóa và cả nền bóng đá Việt Nam. "Nó khiến cho người hâm mộ Việt Nam, người dân Việt Nam có cái nhìn sai lệch và thiếu thiện cảm về cầu thủ, về đội bóng U23 Việt Nam và về nền bóng đá của chúng ta. Niềm tin, tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam, cho cầu thủ Việt Nam vừa được thổi bùng lên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều sau vụ việc đáng tiếc này"-thông cáo nêu rõ.

FLC Thanh Hóa khẳng định với tư cách là cơ quan chủ quản của thủ môn Bùi Tiến Dũng nên mọi hoạt động liên quan đến việc khai thác và sử dụng hình ảnh của các cầu thủ FLC Thanh Hóa (trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng) đều do câu lạc bộ quản lý. Cầu thủ FLC Thanh Hóa chỉ được quảng cáo cho những đối tác có được sự đồng ý bằng văn bản của CLB.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một công ty truyền thông là Orion Media vừa đưa ra một "bảng báo giá booking Bùi Tiến Dũng", áp dụng từ 1-2-2018. Theo đó, chỉ một bài đăng trên Facebook của anh sẽ thu về 2.500 USD (khoảng 57 triệu đồng), 1 lần livestream sẽ kiếm được 5.500 USD (hơn 120 triệu đồng).

Cũng theo bảng giá này, cát-xê dự sự kiện của chàng thủ thành ở khoảng 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng) cho một lần tham dự. Chụp ảnh check-in là 5.000 USD, tham gia chụp ảnh 10.000 USD và giá quay quảng cáo lên đến 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng)… Công ty truyền thông cho Bùi Tiến Dũng cũng cho hay không nhận booking lẻ như viết một status hoặc một số nhãn hàng không phù hợp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo