xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải thưởng Laureus ngoảnh mặt với Barcelona và Messi

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chuỗi trận không thành công trong vòng 2 tuần vừa qua được cho là đã tác động không nhỏ đến lá phiếu bầu giành cho Barcelona và cá nhân Messi ở giải thưởng danh giá Laureus, được ví là "Oscar" của thể thao thế giới.

Laureus là giải thưởng được trao tặng thường niên cho những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong năm.

Không có gì bất ngờ khi tay vợt nữ số 1 của làng banh nỉ Serena Williams được tôn vinh ở giải thưởng cá nhân được chờ đợi nhất “Nữ thể thao gia xuất sắc”, qua mặt hai VĐV tên tuổi khác là tuyển thủ bóng đá Mỹ Carli Lloyd và ngôi sao đường chạy tốc độ người Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce. Năm 2015 gần như dành riêng cho tay vợt nữ 33 tuổi người Mỹ khi cô giành đến 3 ngôi vô địch Grand Slam cùng vô số danh hiệu lớn khác. Đây cũng là lần thứ tư, Serena được nhận giải thưởng cao quý Laureus.


Serena Williams không có đối thủ xứng tầm trong năm 2015

Serena Williams không có đối thủ xứng tầm trong năm 2015

Chỉ có hai nhân vật của môn quần vợt trong số 72 thành viên ban giám khảo Học viện thể thao thế giới Laureus (so với 12 HLV, cựu cầu thủ bóng đá) thế nhưng tiếng nói của Boris Becker và Ilie Nastase đầy sức nặng, cụ thể là họ góp sức giành luôn danh hiệu “Nam thể thao gia xuất sắc” để trao tay Novak Djokovic, người đang nắm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng quần vợt thế giới.


Messi nhường bước Djokovic

Messi nhường bước Djokovic

Lùi lại phía sau tay vợt người Serbia là ngôi sao bóng đá Lionel Messi, bất chấp “El Pulga” đã trải qua một năm 2015 trên đỉnh vinh quang với 5 danh hiệu lớn trong màu áo Barcelona, cùng đội tuyển Argentina vào đến trận chung kết Copa America còn bản thân anh lần thứ 5 được trao giải "Quả bóng vàng FIFA". “Tia chớp” Usain Bolt, tác giả cú đúp HCV các cự ly 100 và 200m Giải Điền kinh vô địch thế giới, cũng phải nhường bước trước Djokovic.


Djokovic năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Laureus

Djokovic năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Laureus

Đây là lần thứ nhì liên tiếp, Novak Djokovic được nhận giải thưởng cao quý này và là lần thứ ba kể từ năm 2012, nhờ phong độ cực kỳ chói sáng giúp anh thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam, vào đến trận chung kết Roland Garros và đoạt thêm 6 danh hiệu Masters 1.000 cùng ngôi vô địch giải cuối mùa ATP. Năm ngoái, anh qua mặt Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng và lặp lại chiến tích này năm nay với việc đánh bại Lionel Messi, những vinh dự không phải bất cứ ai cũng có quyền nghĩ đến, chưa nói đến khả năng thực hiện được.


Tuyển Chile vô địch Copa America 2015...

Tuyển Chile vô địch Copa America 2015...


... và Barcelona với 5 danh hiệu lớn đều không được trao giải

... và Barcelona với 5 danh hiệu lớn đều không được trao giải

Ở hạng mục dành cho đội tuyển thể thao xuất sắc nhất, không phải Barcelona với “cú ăn 5 thần thánh” cũng chẳng là đội tuyển Chile lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Nam Mỹ, đội tuyển rugby New Zealand với biệt danh “All Blacks” mới là tập thể được tôn vinh.


Jordi Cruyff nhận giải thưởng Tinh thần thể thao thay người cha Johan Cruyff

Jordi Cruyff nhận giải thưởng "Tinh thần thể thao" thay người cha Johan Cruyff

Đại diện duy nhất của giới túc cầu ở buổi lễ tôn vinh được tổ chức tại cung điện Messe Palais am Funkturm (Berlin, Đức) và truyền hình trực tiếp đến 160 quốc gia trên toàn thế giới là nhân vật huyền thoại vừa qua đời cách đây một tháng, Johan Cruyff. Bước lên bục danh dự nhận cúp thay cho người cha, cựu danh thủ Jordi Cruyff nghẹn ngào: “Tôi ước gì mình đã không phải có mặt tại đây, làm thay công việc của ông”.

Không chỉ đề xuất thực hiện lễ trao giải thưởng Laureus hàng năm kể từ năm 2000, tổ chức Laureus Sport for Good còn quyên góp trên 100 triệu euro, tài trợ cho hơn 150 dự án trên toàn thế giới, cổ xúy việc dùng thể thao để ngăn chặn bạo lực, tội ác, đói nghèo.

Các hạng mục giải thưởng Laureus 2015:

Nam thể thao gia xuất sắc: Novak Djokovic (quần vợt)

Nữ thể thao gia xuất sắc: Serena Williams (quần vợt)

Đội thể thao hay nhất: All Blacks (rugby)

Phát hiện mới của năm: Jordan Spieth (golf)

VĐV khuyết tật xuất sắc: Daniel Dias

Giải thưởng Tinh thần thể thao: Johan Cruyff (bóng đá)

Thành tựu thể thao trọn đời: Nikki Lauda (Thể thức I)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo