xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2020: Nhiều tuyển thủ tranh tài

Đào Tùng

Giải đấu quan trọng nhất trong năm của điền kinh quốc nội sẽ chính thức khởi tranh sáng 10-11 tại Hà Nội, hứa hẹn nhiều bất ngờ khi tất cả đều hướng đến việc thiết lập các cột mốc thành tích mới.

Được xem là sự kiện tranh tài chính thức đầu tiên sau gần một năm có rất nhiều biến động với thể thao Việt Nam, Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2020 là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, qua đó sàng lọc, tuyển chọn các VĐV tài năng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Sau 2 cuộc tập dượt quan trọng ở Cúp Tốc độ TP HCM vào tháng 6 và Giải Điền kinh TP HCM mở rộng vừa diễn ra cách đây vài tuần, lực lượng điền kinh háo hức chờ tung sức ở đấu trường quốc gia, với mức thưởng 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục được thiết lập.

Chắc chắn đây sẽ là tín hiệu tích cực nhất tại giải lần này khi rất nhiều tuyển thủ tên tuổi phấn đấu vượt qua thành tích của chính mình. Đáng chú ý nhất có lẽ chính là Nguyễn Thị Oanh, chủ nhân của 3 tấm HCV cá nhân kèm theo một kỷ lục đại hội tại kỳ SEA Games 30 diễn ra cuối năm ngoái trên đất Philippines. Nữ tuyển thủ quê Bắc Giang dự kiến bảo vệ ngôi vô địch ở 2 nội dung sở trường 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, bên cạnh tham gia trở lại cự ly thế mạnh 1.500 m nữ.

Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2020: Nhiều tuyển thủ tranh tài - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, 332) được kỳ vọng tỏa sáng tại giải Ảnh: Đông Linh

"Nam vương" điền kinh Quách Công Lịch cũng đăng ký tranh tài ở 5 nội dung khác nhau, phấn đấu giành cả 5 ngôi vô địch sau khi đã phải lỡ hẹn cùng Cúp Tốc độ TP HCM vừa qua do chấn thương. Lịch và cô em gái Quách Thị Lan ráo riết tập luyện suốt nhiều tháng qua với tư cách thành viên trụ cột của điền kinh Thanh Hóa tại giải năm nay.

Nhiều tên tuổi hàng đầu đã có mặt tại Hà Nội từ nhiều ngày qua để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết ở thủ đô, cũng như làm quen với đường chạy sân Mỹ Đình, nơi dự kiến tổ chức môn điền kinh của SEA Games 31. Chỉ riêng yếu tố này cũng khiến người hâm mộ cả nước háo hức chờ đợi được chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ của Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng), Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền (TP HCM), Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa), Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh)... trong 5 ngày tranh tài sắp tới.

Diễn ra từ ngày 10 đến 14-11, các VĐV sẽ đua tài ở 24 nội dung cá nhân/đồng đội nam, 24 nội dung cá nhân/đồng đội nữ và 2 nội dung tiếp sức nam - nữ hỗn hợp. Tại giải đấu năm 2019 tổ chức ở TP HCM, 7 kỷ lục quốc gia mới đã được thiết lập, trong đó cặp chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng cùng vượt qua kỷ lục cũ của chính mình ở các cự ly đi bộ đường dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo