Trong quá trình điều tra vụ án Năm Cam, theo Báo Tiền Phong, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố ông Trần Lệ Nguyên - Giám đốc Công ty Thực phẩm Kinh Đô - với tội danh “tổ chức đánh bạc” và cấm ra khỏi nơi cư trú vì hành vi liên quan đến vụ án Năm Cam.
Bóng đá VN có thể gặp rắc rối sau sự kiện này bởi thông qua Công ty Đất Việt, Công ty Kinh Đô vừa thỏa thuận làm nhà tài trợ chính cho V-League. Liệu việc giám đốc nhà tài trợ chính V-League bị khởi tố có ảnh hưởng đến công tác tài trợ và tổ chức giải V-League 2003?
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều qua, 20-10, Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Trần Duy Ly cho hay, ông mới vừa biết sự việc trên nên rất bất ngờ. Tuy nhiên, ông Ly cũng cho biết, do đã giao toàn bộ việc thương thảo tìm nhà tài trợ V-League 2003 cho Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tài chính và Vận động tài trợ Trần Văn Mui, cho nên ông không thể đưa ra chính kiến trước sự việc trên. Ông Ly nói: “Anh Mui (Phó Chủ tịch Trần Văn Mui) hiện đang đi công tác nước ngoài. Vì thế, phải chờ khi anh ấy trở về, LĐBĐ VN sẽ yêu cầu anh Mui liên hệ ngay với Công ty Đất Việt xác minh lại rằng liệu sự cố này có ảnh hưởng đến việc đảm nhận cương vị nhà tài trợ V-League của Công ty Kinh Đô hay không. Chắc chắn là Đất Việt phải có trách nhiệm trước vấn đề trên bởi họ là nhà môi giới tài trợ độc quyền của LĐBĐ VN ”.
Một vấn đề đặt ra là không loại trừ khả năng Kinh Đô có thể rút lui khỏi V-League nếu họ gặp khủng hoảng về đội ngũ lãnh đạo ở chính công ty. Trong trường hợp ấy, giữa lúc LĐBĐ VN lại xác định chủng loại sản phẩm tài trợ chính là “nước giải khát, nước giải khát có gas và bánh kẹo”, liệu V-League có bị đình trệ thời gian tổ chức vì khuyết mất một nhà tài trợ? Theo ông Ly, dù xảy ra tình huống xấu nhất thì V-League vẫn tiến hành bình thường (khai mạc vào tháng 1-2003). Có điều, LĐBĐ VN sẽ phải yêu cầu Ban Vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính cùng nhà môi giới Đất Việt phải tính toán một phương án có lợi nhất để V-League diễn ra suôn sẻ.
Hợp tác giữa LĐBĐ VN và Kinh Đô vẫn bình thường Theo ông Lê Văn Thành, Phó Ban Tài chính và Vận động tài trợ LĐBĐ VN, đây là một sự cố đáng tiếc nhưng có thể không ảnh hưởng đến việc tài trợ cho V-League của Công ty Kinh Đô, bởi đây là một công ty cổ phần, do đó, mỗi cổ đông trong công ty sẽ tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Ông Thành nói: “Một cổ đông có vấn đề với pháp luật không có nghĩa là toàn bộ công ty ấy làm ăn nhập nhằng. Vì vậy, việc hợp tác giữa LĐBĐ VN và Kinh Đô hoàn toàn không bị ảnh hưởng”. |
Kinh Đô sẽ là nhà tài trợ thường xuyên cho V-League Trước hết, việc trở thành nhà tài trợ chính cho V-League xuất phát từ niềm đam mê bóng đá của tôi. Mặt khác, khi quyết định tài trợ cho bóng đá, chúng tôi tin rằng mình sẽ đạt hiệu quả cao trong việc quảng bá thương hiệu trên toàn quốc, vì bóng đá là môn thể thao vua, có sức hút mạnh mẽ đối với người dân. Kinh Đô chỉ mới xuất hiện trong phạm vi TPHCM, nhưng tôi tin rằng sau giải V-League 2003, cả nước sẽ biết đến chúng tôi. Chỉ có một khó khăn đáng kể là giá trị của hợp đồng tài trợ khá lớn. Theo tôi, việc Kinh Đô tham gia tài trợ bóng đá là bước đột phá mạnh mẽ của các doanh nghiệp VN vào lĩnh vực vốn thuộc về các tập đoàn kinh tế nước ngoài. Tôi xin khẳng định, nếu việc tài trợ đạt hiệu quả mỹ mãn thì Kinh Đô sẽ là nhà tài trợ thường xuyên cho V-League. (Trích trả lời của ông Trần Lệ Nguyên, Báo Thể thao TPHCM ngày |
Bình luận (0)