xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp tuyển Anh đến Brazil, HLV Hodgson được trọng thưởng

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Theo đúng cam kết trong hợp đồng với LĐBĐ Anh (FA), HLV Roy Hodgson sẽ được nhận 1 triệu bảng tiền thưởng nhờ đưa đội tuyển nước này giành vé dự VCK World Cup 2014.

Khi nhậm chức hồi tháng 2-2012, chỉ tiêu theo thỏa thuận được đặt ra với FA là Roy Hodgson đưa đội tuyển Anh vượt qua vòng bảng Euro 2012 và giành vé dự VCK World Cup 2014. Cả hai mục tiêu trên đều đạt được và ông thầy người Anh sẽ được nhận số tiền thưởng lên đến 1 triệu bảng Anh. 

Rời cương vị HLV trưởng CLB West Bromwich để tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển Anh, mức lương trọn gói của Roy Hodgson chỉ khoảng 3 triệu bảng Anh/năm, chưa bằng phân nửa thu nhập của người tiền nhiệm Fabio Capello. So với lương, khoản “bổng” lần này của Hodgson tính ra khá lớn khi "Tam sư" chạm tay đến kỷ lục lần thứ năm liên tiếp góp mặt ở đấu trường Cúp Thế giới. 

img
Hodgson và niềm vui đưa tuyển Anh đến World Cup

Sau chiến thắng 2-0 trước Ba Lan và chính thức giành vé đến vòng chung kết World Cup 2014, Roy Hodgson phát biểu một cách chân thành: “Tôi và các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm được giao phó từ những người đặt hết niềm tin vào chúng tôi và trên hết, nghĩa vụ đối với màu cờ sắc áo quốc gia cũng như uy tín của làng bóng Anh. Đây là thời khắc mà tôi cho là đoạn kết có hậu cho cả quá trình phấn đấu suốt 18 tháng qua. Tuyển Anh có thể không là ứng viên cho chức vô địch World Cup nhưng thầy trò chúng tôi vinh dự và tự hào là một thành tố tích cực của World Cup 2014”.

img
Nhiều gương mặt trẻ được phát hiện và thi đấu thành công như Townsend

Không ai phủ nhận thành công của tuyển Anh mang đậm dấu ấn chuyên môn cùng bản lĩnh của vị HLV 66 tuổi Roy Hodgson. Ông vốn không nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ nước Anh khi FA quyết định bổ nhiệm ông thay vì Harry Redknapp. Thực tế 18 tháng qua cho thấy ông mới chính là sự chọn lựa thức thời và khả dĩ nhất của FA sau một thời gian xoắn xuýt với các ông thầy ngoại. 

Việc thiếu vắng cặp trung vệ kỳ cựu John Terry và Rio Ferdinand được ông nhanh chóng bổ khuyết bằng bộ đôi trẻ trung Gary Cahill – Phil Jagielka hiệu quả và chắn chắn. Trước đây, tuyển Anh chỉ sống bằng hơi thở của “sao” Wayne Rooney nhưng hàng loạt biến cố liên quan đến chân sút của M.U khiến Hodgson phải để mắt đến những người vô danh cỡ… Rickie Lambert, Andros Townsend và bộ đôi này xứng đáng được xem là hai phát hiện lớn nhất của "Tam sư" trong cả chiến dịch vòng loại lần này. 

img
Đoàn kết các cựu binh tạo sức mạnh cho "Tam sư"

Nếu như ở trận đấu với Ba Lan, Hodgson dũng cảm “cất” công thần Lampard để xếp Carrick đá cặp của Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ thì cũng chính thủ thành Joe Hart đã đền đáp sự tin cậy của ông thầy bằng màn trình diễn cực hay, chứng tỏ sự sa sút phong độ thời gian qua của anh ở đội tuyển lẫn CLB chỉ là sai sót nhất thời.
 
Tất nhiên, World Cup 2014 không có chỗ cho may mắn, chẳng có đối thủ lót đường nào để dàn tuyển thủ trẻ trung và có phần ngờ nghệch của Hodgson mặc sức tung hoành. Đó là lý do để cuối tuần này, Hodgson thân hành dự khán trận đấu Arsenal – Norwich với thông điệp quen thuộc gửi đến các tuyển thủ Anh: “Hãy làm việc cật lực trong chín tháng tới, chỉ những ai có phong độ tốt nhất mới có cơ hội đến Brazil!”.

Tuyển Anh cần cầu thủ tập luyện siêng năng, và cần cả bản lĩnh lẫn tính cách phiêu lưu xen chút mạo hiểm của Roy Hodgson!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo