xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt án phạt được đưa ra sau trận Chelsea - Arsenal

C. Tuấn

(NLĐO) – LĐBĐ Anh (FA) xác nhận tiền đạo Diego Costa có hành vi bạo lực trong trận Chelsea – Arsenal hồi cuối tuần qua và chắc chắn sẽ có án phạt. Ngoài ra, 2 CLB Chelsea, Arsenal và cả Paulista cũng bị FA xử phạt.

Ở trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần qua, Diego Costa đã có một loạt hành động khiêu khích đối thủ, trong đó đáng chú ý nhất có hai pha tát mặt và húc đầu Laurent Koscielny nhưng không bị truất quyền thi đấu.

Không những vậy, tiểu xảo của Costa còn khiến Garbiel Paulista mắc bẫy và bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp 1, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 của Chelsea trong hiệp 2.

 

Costa đánh vào mặt Koscienly
Costa đánh vào mặt Koscienly

 

Trong thông báo mới nhất phát đi tối qua, FA khẳng định sẽ “phạt nguội” Costa vì “hành vi bạo lực”. Án phạt nhẹ nhất cho trường hợp tương tự là treo giò 3 trận.

FA cho biết: “Diego Costa bị buộc tội đã có hành vi bạo lực bị bỏ qua bởi trọng tài nhưng được thấy rõ trên băng hình. Cầu thủ của Chelsea đã va chạm với Laurent Koscielny của Arsenal ở phút 43 của trận đấu. Anh có thời gian đến 18 giờ ngày 22-9 (giờ Anh) để kháng cáo”.

Án phạt của FA là cái giá khá đắt cho Costa, một cầu thủ vốn rất nóng tính và hay dùng tiểu xảo trong lúc thi đấu. Đây không phải lần đầu tiên Costa phải trả giá cho thói quen chơi xấu của mình. Hồi tháng 2 năm nay, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng từng bị FA treo giò 3 trận vì cố ý đạp vào chân Emre Can của Liverpool.

 

Tiền đạo Costa vốn nổi tiếng hung hăng
Tiền đạo Costa vốn nổi tiếng hung hăng

 

Nếu bị treo giò 3 trận, Costa sẽ vắng mặt ở các trận Chelsea gặp Walsall (Cúp Liên đoàn), Newcastle (vòng 7 Premier League) và Southampton (vòng 8).

Ngoài Costa, 2 cầu thủ bị thẻ đỏ của Arsenal là Garbiel và Santi Cazorla cũng bị FA cáo buộc có hành vi không đúng mực sau khi bị truất quyền thi đấu, trong đó Cazorla chỉ bị cảnh cáo còn Garbiel Paulista sẽ phải đối mặt với án treo giò nặng hơn.

Trong khi đó, cả Chelsea và Arsenal đều bị buộc tội không kiểm soát được các cầu thủ trên sân và cũng bị phạt. Hai CLB cùng Garbiel sẽ có thời gian đến 18 giờ ngày 24-9 để kháng cáo.

Liên quan đến trận đấu trên, trọng tài chính Mike Dean đang chịu một làn sóng chỉ trích dữ dội từ các CĐV Arsenal vì bị cho là thiên vị. Cụ thể, ông Dean đã 4 lần bỏ qua lỗi có thể dẫn đến truất quyền thi đấu của Costa trogn trận derby thành London. Các CĐV "pháo thủ" cho rằng nếu đã phạt bổ sung đối với Costa thì cần phải xem xét lại cách điều hành của trọng tài Dean trong trận này. Chính vì vậy, 40.000 CĐV Arsenal đã đồng loạt ký tên trong đơn kiến nghị lên FA không để ông Dean điều hành những trận đấu có Arsenal sắp tới.

 


Trọng tài Mike Dean được cho là thiên vị chủ nhà Chelsea trong trận thắng Arsenal.

Trọng tài Mike Dean được cho là thiên vị chủ nhà Chelsea trong trận thắng Arsenal.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo