Với khoảng cách điểm số của Huda Huế (18 điểm) và Đồng Tháp (19 điểm) so với các đội xếp trên, xem ra 2 đội bóng này gần như an bài với số phận rớt hạng, ngoại trừ họ có một phép mầu. Trong khi đó, cục diện của cuộc chạy đua tránh suất tranh play-off của 5 đội bóng xếp theo thứ tự lần lượt từ hạng 8 đến 12 là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG – 28 điểm), Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA – 27 điểm), Hà Nội ACB (27 điểm), Hòa Phát Hà Nội (26 điểm), Khatoco Khánh Hòa (K.KH – 25 điểm) cũng được dự báo sẽ rất quyết liệt bởi chỉ cần sơ suất một trận thua là họ sẽ đứng trước nguy cơ rớt hạng.
Tuy nhiên, xét về phong độ hiện tại cũng như những đối thủ phải gặp ở các vòng tới thì TMN.CSG, Hòa Phát Hà Nội và TCDK.SLNA có phần dễ thở hơn. Tuy cùng có 2 trận đá sân nhà và 2 trận sân khách như các đội còn lại, nhưng 3/4 đối thủ của TMN.CSG và Hòa Phát Hà Nội đều là những đội bóng đã hết mục tiêu để phấn đấu ở giải năm nay như Halida Thanh Hóa hay Đà Nẵng.
Trong khi đó, TCDK.SLNA tuy phải gặp 2 đối thủ cũng lo “né” suất đấu vớt là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội, tuy nhiên, chỉ cần một chiến thắng trước Hà Nội ACB ở vòng đấu tới là đội bóng xứ Nghệ có thể yên tâm. Cũng dễ hiểu bởi TCDK.SLNA luôn nổi tiếng là đội “biết ăn nói” trong làng bóng VN, khi đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh cần có điểm thì chắc chắn họ sẽ được.
Hà Nội ACB thiệt thòi vì không quen biết?
Xét cả 5 đội ở thời điểm hiện tại, cả Hà Nội ACB và K.KH đều có nguy cơ phải đá play-off cao nhất. Tuy nhiên, trong khi đội bóng nổi tiếng có lối chơi khó chịu như K.KH chỉ phải gặp 3 đội tương đối dễ thở là Huda Huế, Đồng Tháp và các nhà vô địch B.Bình Dương, đồng thời lại được chơi trên sân nhà khi gặp chính Hà Nội ACB thì đội bóng thủ đô lại gặp rất nhiều bất lợi. Họ liên tiếp phải gặp 2 đội tránh đá play-off là TCDK.SLNA và K.KH, tiếp đến phải gặp HAGL và Đồng Tháp. HAGL đang quyết giành ngôi á quân, còn các cầu thủ Đồng Tháp sẽ chơi hết mình để “chào hàng” lãnh đạo các đội bóng khác trước khả năng ra đi sau khi đội bóng miền Tây rớt hạng.
![]() |
| Kết luận: CLB HN.ACB sẽ phải tranh suất play-off do đứng thứ 12 với 31 điểm, trong khi K.Khánh Hòa và HP.HN may mắn thoát hiểm với 32 điểm |
Ở đấu trường V-League, Hà Nội ACB được xem là một trong những đội bóng ít có quan hệ thân thiết với phần còn lại, ngoại trừ với TCDK.SLNA, nơi từng cung cấp quân cũng như giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh. Thậm chí hồi đầu mùa, ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội ACB còn tuyên bố sẽ tranh ngôi vô địch V-League 2007 khi đưa về đội Mạnh Dũng của Đà Nẵng, Thanh Thưởng (TCDK.SLNA) hay Tân Thịnh (HAGL). Kết quả là đội bóng của ông liên tiếp bị “đánh hội đồng” vì dám lớn tiếng đòi tranh ngôi vương trong khi thực lực lại yếu. Hơn nữa, HLV Hoàng Văn Phúc chưa đủ tầm kết thân với nhiều đội khác.
Vì thế, theo nhận định của giới chuyên môn, khả năng Hà Nội ACB phải đấu vớt là cao nhất bởi bóng đá VN hiện vẫn tồn tại quy luật bất thành văn “quen thì cho, không quen dập cho chết!”.

Bình luận (0)