xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hé lộ trị giá thương vụ bản quyền World Cup 2018

Huy Thanh

(NLĐO)- Với việc chính thức đạt được thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã cơ bản hoàn tất thương vụ bản quyền World Cup với tổng giá trị tăng rất cao so với World Cup 2014.

Nhiều câu hỏi được đặt ra khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức đạt được thỏa thuận sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018 với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong bối cảnh rất nhiều đối tác muốn "chung tay" trong thương vụ này. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là cuối cùng VTV đã bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu bản quyền World Cup 2018?

Hé lộ trị giá thương vụ bản quyền World Cup 2018 - Ảnh 1.

Thực chất số tiền VTV bỏ ra để sở hữu bản quyền World Cup 2018 vẫn chưa được xác định

Sáng 9-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết nhà mạng này đã hợp tác cùng VTV mua bản quyền phát sóng World Cup 2018. Viettel chưa công bố cụ thể số tiền cùng VTV đầu tư nhưng bản quyền World Cup có tổng giá trị khoảng 14-15 triệu USD.

Theo đại diện Viettel, việc hợp tác với VTV lần này là trên cơ sở cùng đầu tư, Viettel sẽ khai thác để phát trên các hạ tầng của nhà mạng này như chế độ xem trên mobile, truyền hình cáp…

Tập đoàn Vingroup cho biết Vingroup đã tài trợ 5 triệu USD để VTV có thêm kinh phí mua bản quyền World Cup. Vingroup cho biết số tiền trên được tập đoàn tài trợ mà không nhận lại bất kỳ quyền lợi nào. Ngoài ra, tập đoàn này còn chi thêm 1 triệu USD để mua quảng cáo của VTV dịp World Cup 2018 như các đối tác quảng cáo bình thường khác.

Đài Truyền hình TP HCM (HTV) cũng cho biết gửi công văn cho VTV với mong muốn chia sẻ gánh nặng chi phí.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, trên trang cá nhân của mình cũng chia sẻ FLC sẵn sàng góp sức chia sẻ gánh nặng chi phí này với đài truyền hình thông qua các hình thức phù hợp. Phóng viên đã liên hệ với đại diện truyền thông của FLC nhưng vị này cho hay chưa nắm được rõ thông tin nên xin không phát ngôn về vấn đề này, những ai quan tâm hãy trực tiếp liên hệ với ông Trịnh Văn Quyết để biết rõ thêm. Phóng viên nhiều lần liên lạc với ông Quyết qua số điện thoại cầm tay nhưng đều không nhận được phản hồi.

Như vậy, đến nay, số tiền VTV phải chi ra để sở hữu bản quyền World Cup 2018 vẫn chưa được rõ.

Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, Việt Nam đều mua được bản quyền phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh, đơn vị đứng ra đàm phán là VTV và FPT. Mức giá bản quyền World Cup 2006 mà Việt Nam đã mua là 2 triệu USD, năm 2010 là 2,7 triệu USD và năm 2014 là 7 triệu USD. Với tổng trị giá khoảng 14-15 triệu USD (tương đương khoảng 315-338 tỉ đồng), giá trị bản quyền thương vụ World Cup 2018 tăng rất cao, gấp đôi so với World Cup gần nhất.

Bản quyền World Cup 2018 ở một số nước Châu Á

Ở Thái Lan, 9 doanh nghiệp trong nước đã nhất trí tài trợ khoản tiền 1,4 tỉ baht (996 tỉ đồng).

Singapore với sự bắt tay của 3 nhà đài đã bắt đầu đàm phán từ năm ngoái và đã trả khoảng 25 triệu SGD (gần 427 tỉ đồng), tương đương 18,6 triệu USD.

Tại Malaysia, chính phủ nước này đã kêu gọi đủ tài trợ để trang trải 30 triệu ringgit (gần 172 tỉ đồng, khoảng 10 triệu USD) để sở hữu bản quyền World Cup 2018.

Tại Ấn Độ, tháng 1-2014, Sony Pictures Network Ấn Độ (SPNI) đã mua bản quyền đa phương tiện FIFA trong 5 năm với mức giá 100 triệu USD (hơn 2.280 tỉ đồng), trong đó bản quyền phát sóng World Cup 2014 tại Brazil trị giá 40 triệu USD (tương đương hơn 912 tỉ đồng) và 60 triệu USD (hơn 1.368 tỉ đồng) còn lại là tiền bản quyền World Cup năm nay.

Tại Trung Quốc, đài truyền hình CCTV chi rất đậm, với số tiền lên đến 1 tỉ nhân dân tệ (tức hơn 155 triệu USD) để sở hữu bản quyền World Cup.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo