Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của LĐBĐ VN (VFF), ông Lê Hùng Dũng, đã ra Hà Nội để chỉ đạo các bộ phận chức năng của VFF cũng như hối thúc HLV Calisto khẩn trương hơn trong chuyện đàm phán hợp đồng. Lãnh đạo VFF cũng đã xác định sẽ giữ ông Calisto bằng mọi giá, kể cả việc để ông kiêm nhiệm ở một CLB. Nhưng có vẻ như HLV người Bồ Đào Nha vẫn muốn thử thách lòng kiên nhẫn của VFF...

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (giữa) đang chờ cái bắt tay lần nữa cùng HLV Calisto. Ảnh: H.Anh
Sự lựa chọn duy nhất của VFF
Nếu như ở lần mời ông Calisto trở lại cương vị HLV trưởng ĐTQG cách đây gần 2 năm, lãnh đạo VFF còn nhiều bất đồng thì ở lần gia hạn hợp đồng này, họ lại rất sốt sắng. Thực ra VFF đã mời ông Calisto xem xét một bản hợp đồng mới từ trước chiến
Chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã đề nghị Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng - người có kinh nghiệm đàm phán và thỏa thuận những vấn đề nhạy cảm liên quan đến hợp đồng- thúc giục ông Calisto ngồi lại ở thời điểm cận kề bước sang năm mới 2010 trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng 4-2010. Nhưng câu trả lời mà VFF nhận được khi hối thúc ông Calisto vẫn giống hệt với mọi lần: “Tôi cần thêm thời gian”. Lý do mà ông Calisto đưa ra cho lần trì hoãn này có khác với mọi khi. Ông nói: “Tôi chưa thể đàm phán hợp đồng với VFF hay bất cứ đội bóng nào trước khi tôi giải quyết xong vướng mắc với ĐTLA”.
Lúc này VFF sốt ruột là có lý do của họ bởi ngoài ông Calisto ra họ chưa có bất cứ phương án thay thế nào. Thế nên ông Calisto không chỉ là sự lựa chọn số một mà còn là sự lựa chọn duy nhất của VFF ở thời điểm hiện tại, chính ông Hỷ khẳng định điều này.
VFF gạt bỏ những vướng mắc nhỏ
Hai năm trước khi tìm thầy ngoại cho đội tuyển, VFF ở thế “chiếu trên” và HLV Calisto chấp nhận ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG gần như vô điều kiện. Mọi điều khoản VFF đưa ra đều được ông Calisto gật đầu, trong đó có cả mức lương thấp hơn lương HLV trưởng một số CLB đang chơi ở V-League.
Thời điểm này thì vị thế đã hoàn toàn đảo ngược. Trong cuộc đàm phán về một bản hợp đồng mới, ông Calisto đã ở thế “chiếu trên”. Không chỉ là thỏa thuận về một mức lương mới, cao hơn hẳn mức lương mà ông Calisto nhận được suốt 2 năm qua, mà là rất nhiều ưu ái về cơ chế cũng như thời gian dành cho HLV trưởng.
Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “VFF sẵn sàng gạt bỏ những vướng mắc nhỏ để đi đến một bản hợp đồng mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng”. Riêng về cơ chế làm việc, gần như chắc chắn VFF sẽ chấp nhận để ông Calisto kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng một đội bóng khác. Ông Dũng không nói thẳng điều đó nhưng ám chỉ việc VFF đã chấp nhận mọi điều kiện mà ông Calisto đưa ra trong cuộc đàm phán sắp tới: “Ông Calisto là người thông minh, rất phù hợp với bóng đá VN. Khi ông ấy đã nhận nhiệm vụ gì thì tôi nghĩ là ông ấy đã xác định được trước khả năng có làm được hay không. Nếu không dám đặt niềm tin, chúng ta khó mà thành công rực rỡ được”.
|
Gặp bầu Thắng vào năm mới
Có dư luận cho rằng ông Lê Hùng Dũng bằng uy tín của mình sẽ đứng ra làm trung gian hòa giải để ông Calisto và bầu Thắng có một cuộc chia tay trong êm đẹp. Khả năng trong cuộc thương thảo hợp đồng giữa HLV Calisto và VFF cũng sẽ có sự xuất hiện của ông bầu T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển. Vừa qua, lãnh đạo VFF phủ nhận việc Tập đoàn T&T của bầu Hiển sẽ hỗ trợ một phần lương cho ông Calisto, trong khi cho biết có một doanh nghiệp lo vụ này nhưng VFF từ chối tiết lộ. P.Ngọc |
Bình luận (0)