xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tiếp Nhật Bản trong trận giao hữu trên sân nhà Wolfburg, tuyển Đức nhận trận thua sốc với tỉ số 1-4 khiến cả châu Âu kinh ngạc rồi ngao ngán

Chỉ còn không đầy 9 tháng trước vòng chung kết Euro 2024 trên sân nhà, tuyển Đức vẫn tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược dưới thời của HLV Hansi Flick. Đoàn quân được mệnh danh "Cỗ xe tăng" đã thi đấu kém cỏi trong các trận gần nhất trước giờ ra sân tiếp đón Nhật Bản, đại kình địch đã từng đánh bại họ với tỉ số 2-1 khiến thầy trò HLV Hansi Flick bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 1.

Junya Ito mở tỉ số cho Nhật Bản từ phút 11

Tình hình không hề khả quan vẫn đang "vận" vào tuyển Đức và ở lần tái đấu rạng sáng 10-9, "Samurai xanh" tiếp tục gieo sầu cho đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup. Đội khách nhập cuộc tự tin và là đội có được bàn mở tỉ số. Phút 11, Sugawara đi bóng bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt tầm thấp để Junya Ito băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn Stegen.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 2.

Leroy Sane gỡ hòa và bi kịch người Đức bắt đấu

Leroy Sane gỡ hòa cho tuyển Đức ở phút 19 sau một tình huống phối hợp tấn công nhịp nhàng. Dù vậy, chỉ 4 phút sau, Nhật Bản lại vượt lên trước, vẫn từ một pha tấn công bên cánh phải và vẫn là Junya Ito dứt điểm. Bóng đi không chuẩn, vô tình trở thành đường kiến tạo để Ayase Ueda đệm bóng cận thành thành công. 2-1 cho Nhật Bản.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 3.

Ayase Ueda nâng tỉ số lên 2-1 cho Nhật Bản

Tuyển Đức thi đấu bế tắc trong toàn bộ khoảng thời gian còn lại, hàng tấn công với những cái tên như Kai Havertz, Serge Gnaby, Leroy Sane (sau tăng cường Thomas Mueller, Julian Brandt) thi đấu vô cùng bế tắc. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn chưa chịu dừng lại. Phút 90, Takefusa Kubo cướp bóng trong chân hậu vệ Gosens rồi bứt tốc ra đi, tung đường chuyền dọn cỗ cho Takuma Asano dễ dàng dứt điểm.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 4.

Đồng đội chia vui cùng Takefusa Kubo

Ác mộng của người Đức vẫn chưa hết… Ở phút bù giờ 90+2, vẫn là Kubo thực hiện quả tạt như đặt để Ao Tanaka đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Nhật Bản ngay tại Volkswagen Arena.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 5.

Trận thua nhọc nhằn của tuyển Đức

Tuyển Đức thua trận thứ ba liên tiếp và là thất bại thứ tư trong năm trận đấu, thế nhưng HLV Hansi Flick vẫn khẳng định ông là người phù hợp để dẫn dắt đội chủ nhà tham dự Euro 2024 bất chấp áp lực gia tăng sau chuỗi kết quả tồi tệ (chỉ thắng 4 sau 17 trận)! 

Những lời chế nhạo và huýt sáo từ các cổ động viên nhà vang lên khắp trận đấu với Nhật Bản và cú trượt chân mới nhất của tuyển Đức được cho là sẽ tác động ngay đến "ghế nóng" mà Flick đang tiếp quản.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 6.

Thất bại quá quen với người Đức

Hansi Flick nói ở cuộc họp báo sau trận: "Tôi biết trong bóng đá luôn thay đổi và không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt công việc và tôi nghĩ tôi là người phù hợp". 

Flick, người khởi đầu vai trò ở tuyển Đức với chuỗi 8 trận toàn thắng, giờ đây sẽ phải chuẩn bị đối đầu với khó khăn với trận giao hữu với tuyển Pháp vào ngày 12-9.

Tuyển Đức thua thảm Nhật Bản, HLV Hansi Flick bị sa thải - Ảnh 7.

HLV Hansi Flick vẫn cứng cỏi sau chuỗi trận tệ hại của tuyển Đức

"Chúng ta phải thành thật mà nói rằng Nhật Bản chơi tốt hơn. Họ chạy, họ chơi đúng khoảng trống, ghi bàn thắng. Họ chơi tốt hơn", đội trưởng Đức Ilkay Gündogan nói. "Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi cá nhân. Chúng tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi không cùng đẳng cấp với các đội như ngày hôm nay. Chỉ là hiện tại chúng tôi chưa đủ tốt. Đó là sự thật".

HLV Hansi Flick bị sa thải

Tối 10-9, Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận sa thải HLV Hansi Flick sau cuộc họp khẩn. Việc sa thải diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi tuyển Đức thất bại 1-4 trước Nhật Bản.

Cựu tuyển thủ Rudi Voller sẽ nắm quyền tạm thời trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV trưởng mới. Rudi Voller từng là HLV trưởng tuyển Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2002. Sau sự nghiệp thi đấu khá thành công với chức vô địch World Cup 1990, Voller bước sang nghề HLV năm 1996 nhưng từ năm 2005 đến 2022 ông chỉ làm giám đốc thể thao ở CLB Bayer Leverkusen và mới đầu năm nay được mời về làm cho tuyển Đức.

Tuyển Đức sẽ gặp Pháp ở trận giao hữu vào rạng sáng 13-9 và Voller sẽ chỉ đạo trận này với sự giúp sức của cựu tiền đạo của Bayern Munich Sandro Wagner, và đương kim HLV trưởng tuyển U20 Đức Hannes Wolf.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo