xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Miura: Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Malaysia

Bài và ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Tuy có lợi thế là trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình (ngày 11-12) nhưng HLV Toshiya Miura vẫn khẳng định Việt Nam sẽ chơi tấn công để có điểm trên sân của Malaysia vào ngày 7-12.

Cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Malaysia năm nay tái hiện  trận bán kết ở AFF Cup 2010. Khi đó Việt Nam thất bại 0-2 trên sân khách và hòa 0-0 ở lượt về tại Mỹ Đình. Trong lần gặp gỡ này, các cầu thủ Việt Nam cũng chơi trận lượt đi trên đất Malaysia vào ngày 7-12 và lượt về tại sân nhà ngày 11-12.

 

Những cầu thủ có thể gây đột biến cho Việt Nam như Văn Quyết sẽ là một vũ khí lợi hại của HLV Miura

Những cầu thủ có thể gây đột biến cho Việt Nam như Văn Quyết sẽ là một vũ khí lợi hại của HLV Miura

 

Theo nhiều chuyên gia, chỉ cần 1 điểm trên sân khách là Việt Nam có thể tìm được chiến thắng trên sân nhà. Nhưng với HLV Miura thì không như thế. Ngay trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí sau trận thắng Philippines, vị HLV người Nhật khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi tấn công và tấn công để không chỉ có được  1 điểm trên sân khách, cho dù đối thủ là ai!”.

Với các cầu thủ, tinh thần trên gần như được quán triệt khá rõ, kèm theo việc Việt Nam cũng phần nào hiểu được đối phương, khi vượt qua Malaysia 3-1 trên sân Mỹ Đình trong trận giao hữu vừa qua. Trợ lý Đặng Phương Nam nhận định: “Là một người khá thận trọng, tôi nghĩ HLV Miura sẽ có chiến thuật hợp lý trong trận bán kết lượt đi. Ngoài ra, Việt Nam còn có trong tay khá nhiều cầu thủ có thể gây đột biến như Thành Lương, Văn Quyết hay Mạc Hồng Quân. Trong trận đấu vừa rồi, việc HLV Miura sử dụng Công Vinh như một kẻ quấy rối chứng tỏ ông đã quan sát khá kỹ Philippines để bố trí nhân sự. Tôi tin với Malaysia ông đã chọn được đội hình”.

Sau khi biết sẽ gặp Malaysia, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng tỏ ra lạc quan: “Hiện tinh thần đội bóng đang lên sau khi đoạt được ngôi đầu bảng. Cơ hội tuy chia đều cho cả Việt Nam và Malaysia nhưng theo tôi, Việt Nam vẫn có lợi thế, khi trận lượt về được thi đấu tại Mỹ Đình”.

Trong khi đó, đội trưởng Tấn Tài cho biết: “Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để có được điểm trên sân khách. và quyết tâm có mặt một lần nữa trong trận chung kết ”. HLV Phan Thanh Hùng, người từng dẫn dắt ĐTQG gặp Malaysia, khẳng định Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Malaysia. “Về cơ bản, lối chơi của họ vẫn dựa trên thể lực và tốc độ của các cầu thủ. Mảng miếng chiến thuật của Malaysia vẫn vậy, họ chơi chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng những đường phản công nhanh bằng bóng dài, bổng nhằm tận dụng 2 ưu thế vừa nói”.

Trong 6 lần đối đầu gần đây nhất với Malaysia, Việt Nam giành đến 4 trận thắng, hòa 1 và chỉ thua 1. Tối 30-11, ĐTQG sẽ tập trung trở lại sau khi được nghỉ 2 ngày. Dự kiến sáng 1-12, toàn đội sẽ di chuyển sang Malaysia.

 

Tiến Thành tranh thủ về thắp hương cho ông nội

Trong những ngày chạy nước rút tập luyện trước trận khai mạc AFF Cup 2014, trung vệ Đinh Tiến Thành đã nhận tin dữ khi ông nội gặp tai nạn phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Chỉ tranh thủ được về thăm ông vài giờ nhưng ngay sau đó anh nhận tin ông đã vĩnh viễn ra đi. Trung vệ ĐTVN nén nỗi buồn cố gắng thi đấu thật tốt trong màu áo ĐTQG và trong những ngày được nghỉ sau vòng đấu loại, Thành trở về Hải Phòng thắp hương cho ông.

 

Tiến Thành thắp hương cho ông

Tiến Thành thắp hương cho ông Ảnh: ĐỖ TUẤN

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo