xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Mourinho: Cú vào bóng triệt hạ Matic là tội ác

C. Tuấn

(NLĐO) - Trận hòa Burnley 1-1 với những tình huống tranh cãi chưa thể làm HLV Mourinho nguôi giận khi mới đây ông tiếp tục chỉ trích Ashley Barnes, người có cú vào bóng mang tính triệt hạ Matic.

Trong trận đấu với Burnley ở vòng 26 Premier League, tiền vệ Matic của Chelsea đã nhận thẻ đỏ sau pha phản ứng thái quá khi bị Ashley Barnes vào bóng ác ý. Điều đó khiến HLV Mourinho tức giận.

Trò chuyện với Sky Sports, ông đã không ngần ngại chỉ trích cầu thủ của Burnley: “Những gì xảy ra trong ngày hôm qua (rạng sáng 22-2) tương tự như Eden Hazard phải đón nhận ở trận gặp Stoke. Thậm chí, tồi tệ hơn, nó có thể khiến Matic kết thúc sự nghiệp sau pha bóng mang tính triệt hạ đó. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để mô tả về cú vào bóng đó. Vì vậy, tôi hiểu lý do Matic đã trở nên mất bình tĩnh như vậy”.

 

Ông Mourinho vẫn còn bức xúc với những tình huống trong trận hòa Burnley
Ông Mourinho vẫn còn bức xúc với những tình huống trong trận hòa Burnley

 

img

 

Những bức xúc của “người đặc biệt” như ngầm ám chỉ “có một thế lực đang chống lại Chelsea”, câu nói đã khiến ông chịu án phạt 20.000 bảng Anh, nên không dám lặp lại nó. Ông chi rằng nếu đó là cầu thủ Chelsea phạm lỗi chắc chắn các trọng tài đã không bỏ qua, như trường hợp của Costa phạm lỗi với Emre Can của Liverpool ở FA Cup trước đó.

“Ashley Barnes có hình dung ra hậu quả của pha vào bóng ấy hay không? Một giây sau, anh ta có thể đứng dậy và bước đi nhưng Matic hoàn toàn có thể giải nghệ sớm. Khi bạn nói tình huống Diego Costa giẫm vào chân đối phương là tội ác thì đó là từ tối thiểu để nói về pha vào bóng thô bạo của Ashley Barnes. Tôi tự hỏi rằng khi Costa bị cấm 3 trận thì cầu thủ của Bunrley sẽ nhận hình phạt nào? Hay là Matic lại bị treo giò 3 trận” – HLV của Chelsea kịch liệt phản đối quyết định của trọng tài Askinson.

 

Pha phạm lỗi của Barnes với Matic
Pha phạm lỗi của Barnes với Matic

 

Trước đó, HLV Mourinho cũng công kích thậm tệ trọng tài chính Atkinson. Ông cho rằng “ông vua áo đen” này đã “giết chết” Chelsea trong 4 khoảnh khắc. Cụ thể, đó là 3 lần từ chối phạt đền ở phút 30 (Ivanovic ngã trong vòng cấm), phút 33 (Michael Kightly để bóng chạm tay), phút 43 (Diego Costa bị truy cản trong vòng cấm) và cay đắng nhất là ở phút 69 (Matic nhận thẻ đỏ).

Chelsea hiện vẫn dẫn đầu Premier League với 60 điểm, nhiều hơn 5 điểm với đội xếp thứ 2 Man City.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo