xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Park giữ Trọng Hoàng trám chỗ Văn Thanh

Anh Dũng

Rất nhiều người mặc định HLV Park Hang-seo sẽ cho tân binh Đinh Viết Tú lấp khoảng trống hậu vệ phải do Văn Thanh để lại nhưng nhà cầm quân người Hàn lại chọn Trọng Hoàng

Trong số 7 cầu thủ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 có hậu vệ Đinh Viết Tú của Nam Định, người từng được giới chuyên môn tin rằng sẽ được HLV Park Hang-seo nhào nặn để lấp khoảng trống của hậu vệ Vũ Văn Thanh bị rách dây chằng gối. Viết Tú không trụ lại được cũng đồng nghĩa toàn bộ danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chỉ có đúng 1 hậu vệ cánh thực thụ là Đoàn Văn Hậu.

Ông Park Hang-seo còn không cần dùng đến hậu vệ biên thứ 2 là Viết Tú, chứng tỏ chuyên gia người Hàn Quốc không chú trọng đến việc sử dụng các hậu vệ biên ở 2 cánh. Điều này cũng được một số tuyển thủ từng lên tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo xác nhận. "Chiến thuật của HLV Park là sử dụng 3 trung vệ, còn Văn Thanh hay Văn Hậu có thiên hướng chơi tấn công. Việc ông loại Viết Tú chỉ khiến giới chuyên môn và dư luận bất ngờ chứ những cầu thủ gắn bó và quen với chiến thuật của HLV Park đều thấy bình thường. Bằng chứng là trong những trận đấu thử nghiệm gần đây, ông Park còn điều Đoàn Văn Hậu vào đá trung vệ, trao 2 cánh cho các tiền vệ" - một cầu thủ chia sẻ.

HLV Park giữ Trọng Hoàng trám chỗ Văn Thanh - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Hoàng (bìa trái) được chọn trấn giữ hành lang cánh phải nhờ sung mãn và khả năng sút xa tốt khi chơi bó vào trongẢnh: Hải Anh

Câu hỏi mà dư luận quan tâm là người thay thế vị trí của hậu vệ Vũ Văn Thanh ở cánh phải có phải là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng hay không? Trọng Hoàng giữ vị trí tiền vệ tấn công ở CLB FLC Thanh Hóa, đồng thời là cầu thủ rất khỏe. Tuy nhiên, giao cho Trọng Hoàng trách nhiệm "lên công về thủ", hỗ trợ 3 trung vệ lại là điều không đơn giản mà có lẽ chỉ có HLV Park Hang-seo mới dám thực hiện.

Đây cũng có thể coi là "canh bạc" của HLV Park Hang-seo ở chiến dịch AFF Cup 2018, bởi với việc loại gần hết các hậu vệ biên, thay các hậu vệ biên bằng các tiền vệ cánh trong sơ đồ với 3 trung vệ, ông Park đã cho thấy thiên hướng sẽ chơi tấn công trước các đối thủ trong khu vực.

Đây cũng sẽ là thay đổi đáng kể nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời của nhà cầm quân Hàn Quốc, nhất là nếu so với chiến thuật mà ông áp dụng ở hai giải U23 châu Á hồi đầu năm và ASIAD 2018 hồi giữa năm nay. Ở 2 giải đấu đấy, các đội U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam dù cũng chơi với sơ đồ có 3 trung vệ nhưng là chơi theo thiên hướng phòng ngự vì 2 hậu vệ biên khi đó là Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu (hoặc Phạm Xuân Mạnh) lúc cần sẽ đá rất thấp, tạo nên hàng thủ có đến 5 hậu vệ.

HLV Park rõ ràng tính toán có chủ đích bởi khác với các giải châu Á, ở giải Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đá với tư cách là một trong ứng viên cho chức vô địch, cần tấn công để giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Thành ra, chiến lược của HLV Park Hang-seo trong những ngày sắp tới có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trước các đối thủ ngang tài, nhưng để đi đến cùng của giấc mơ vô địch, đôi khi phải cần sự mạo hiểm như thế! 

Tuyển Việt Nam chê mặt sân tập

Trưa qua, 5-11, đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Vientiane chuẩn bị cho trận ra quân gặp chủ nhà Lào vào tối 8-11 ở bảng A AFF Cup 2018. Điều gây băn khoăn nhất cho đội khách chính là mặt sân tập quá cứng. Trung vệ Đình Trọng nhận xét trước buổi tập chiều 5-11: "Mặt sân Chao Anuvong rất cứng. Tôi có cảm giác như đang đi trên bê-tông".

Sân Chao Anuvong nằm ở trung tâm Vientiane, gần khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân. Sân vận động quốc gia Lào nằm ở xa ngoài ngoại ô và thủ đô Lào không có nhiều sân bóng đủ tiêu chuẩn. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam cố gắng liên hệ nhờ ban tổ chức nước bạn tìm một sân có chất lượng tốt hơn, chậm nhất là trong sáng 6-11. Phải đến ngày 7-11, một ngày trước trận đấu, Đình Trọng và đồng đội mới có lịch tập tại sân quốc gia Lào, nơi diễn ra trận đấu.

Đây là lần đầu Đình Trọng góp mặt ở AFF Cup dù anh là nhân tố quan trọng của ông Park ở VCK Giải U23 châu Á và Á vận hội (ASIAD) 2018. Trung vệ 21 tuổi này thừa nhận: "Tôi có chút căng thẳng khi lần đầu dự giải vô địch bóng đá khu vực".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo