xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Park Hang-seo nói gì sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan?

Tường Phước - Ảnh: Trọng Anh

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16-1 cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo nói gì sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo không thể giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Theerathon Bunmathan ghi được ở phút 24 giúp Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam và bảo vệ thành công "ngôi vương" AFF Cup 2022. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tuyển Việt Nam bị Thái Lan phá vỡ tham vọng vô địch giải đấu này.

Sau trận thua, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Xin chúc mừng tuyển Thái Lan và HLV Polking vì đã xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch AFF Cup 2022. Tôi rất muốn cùng đội giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ nhưng không thành công. Tôi xin lỗi vì điều đó!"

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhận hết trách nhiệm về bản thân và kêu gọi người hâm mộ đừng phán xét các tuyển thủ sau thất bại trước chủ nhà Thái Lan. Ông Park chia sẻ: "Có kết quả hôm nay là do tôi chưa đủ năng lực còn các cầu thủ đã cố găng hết sức dù phải chơi trên sân đối phương. Mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ thay vì phê phán họ".

HLV Park Hang-seo nói gì sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan? - Ảnh 2.

Bất chấp nhiều thành tựu đạt được trong 5 năm qua, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở giải đấu cao nhất cấp độ Đông Nam Á. Lần gần nhất Việt Nam vô địch AFF Cup là vào năm 2018, khi thầy trò ông Park thắng Malaysia trong trận chung kết, đội bóng đã loại Thái Lan ở vòng bán kết trước đó.

Ông Park thừa nhận tâm trạng đang buồn vì phải chia tay đội bóng sau 5 năm gắn bó và thất vọng xen lẫn tức giận vì thua ở chung kết AFF Cup 2022. HLV tuyển Việt Nam nói: "Tôi sẽ suy ngẫm vì sao tuyển Việt Nam lại thất bại nhưng trước đó tôi muốn ưu tiên dành thời gian an ủi các học trò".

HLV Park Hang-seo cho rằng thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá và điều quan trọng nhất là phải ra sân thi đấu hết mình, dồn hết tâm huyết vào trận đấu. "Tôi tin chắc bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Từ ngày mai, tuy không còn làm HLV trưởng nữa nhưng tôi sẽ là fan và cổ vũ nhiệt thành cho tuyển quốc gia cũng như đội U23 Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ những ký ức đẹp về nhau" - nhà cầm quân 65 tuổi thổ lộ.

HLV Park Hang-seo nói gì sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan? - Ảnh 3.

Ông Park chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022

Ông Park cho biết vẫn chưa có dự định cho tương lai sau khi chia tay bóng đá Việt Nam. Mọi tính toán cho công việc đều sẽ chỉ được thực hiện sau khi ngày 31-1, khi ông đã chính thức hết hợp đồng với VFF. Khi đó, ông Park sẽ thảo luận với công ty đại diện và gia đình về công việc tương lai. Ông cũng khẳng định công việc của mình sẽ luôn gắn liền với bóng đá.

Sau cùng, trước khi nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo nói rằng: "Điều tôi tiếc nuối nhất là không còn đồng hành cùng các cầu thủ, những người đã cùng vui, cùng khổ bên cạnh tôi trong 5 năm qua. Từ mai, tôi sẽ không còn ở cùng các cầu thủ đó nữa, càng nghĩ tôi càng thấy đau lòng. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi những phút vui đùa cùng các cầu thủ ở phòng y tế".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo