xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông - VN 1-0: Công cùn, thủ hở

MINH NGỌC - Ảnh: HKFA

Lối chơi đơn điệu và sự thiếu tập trung của hàng thủ khiến tuyển Việt Nam thua chủ nhà Hồng Kông 0-1 tối 22-3, tiếp tục xếp chót bảng E sau 2 lượt trận

Sau khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thất bại ở AFF Cup 2012, VFF đã hy vọng quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ cải thiện được hình ảnh đội tuyển. Tuy nhiên, ông Phúc cũng chưa làm tốt hơn người tiền nhiệm khi thua 0-1 trước Hồng Kông ở lượt trận thứ hai bảng E Asian Cup 2015 diễn ra tối 22-3 trên sân Mongkok.

img
Văn Quyết (trái) nỗ lực ở cuối hiệp 2 nhưng hàng công tuyển Việt Nam
lại kém hiệu quả hơn so với trận thua UAE trên sân nhà. Ảnh: HẢI ANH

Nếu Mạc Hồng Quân hay Quốc Anh nhạy cảm hơn, tuyển Việt Nam đã có thể tìm được bàn thắng ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, ngoại trừ thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, số cơ hội nguy hiểm thực sự mà tuyển Việt Nam tạo được cũng không thực sự vượt trội so với Hồng Kông.
Trong hiệp 2, nếu như đội chủ nhà càng lúc càng thi đấu chặt chẽ hơn thì ngược lại, lối chơi tấn công của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc luôn tỏ ra bế tắc khi gặp phải sự áp sát quyết liệt của đội chủ nhà, dù trọng tài chính có vẻ nương tay với một số pha vào bóng hơi vượt luật. Có cảm giác ông Phúc chính là phiên bản 2 của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng khi không tạo ra sự đột biến cho đội tuyển dù các cầu thủ cầm bóng rất nhiều.

img

Hàng công phung phí cơ hội, hàng thủ còn gây thất vọng hơn khi thi đấu chểnh mảng và bộc lộ điểm yếu chống bóng bổng ở những phút cuối trận. Dù đã đề phòng nhưng các học trò của ông Phúc cũng không cách gì khắc phục điểm yếu này. Trước thời điểm đội trưởng Chan Wai Ho đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất ở phút 87, Hồng Kông đã từng cảnh báo đội khách với cú đánh đầu rất nguy hiểm ở cuối hiệp 1 của Lee Wai Lim.
Khi đó, thủ thành Bửu Ngọc đã xuất sắc cản phá nhưng đến tình huống cuối hiệp 2 thì anh cũng bất lực. Bàn thua này gợi nhớ thất bại của tuyển Việt Nam trước Philippines tại vòng bảng AFF Cup 2012, cũng ở gần cuối trận.

img

Trắng tay sau 2 lượt trận đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ phải đối mặt với sức ép không nhỏ từ chính những quyết định sử dụng người đầy tranh cãi của mình. Ông Phúc đã gây bất ngờ khi quyết định tiếp tục sử dụng Quốc Anh vừa bị sốt cao khi sang Hồng Kông để rồi tiền vệ người Đà Nẵng không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất để thi đấu gần hết hiệp 2, thường xuyên bị hụt hơi trước sự áp sát quyết liệt của các hậu vệ Hồng Kông. Cả Văn Quyết và Mạc Hồng Quân cũng thi đấu khá rời rạc, thiếu hiệu quả nhưng ông Phúc vẫn không có thay đổi kịp thời nào cho hàng công.

Hy vọng giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng E giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2015 của tuyển Việt Nam thêm hẹp lại. Cuộc thương thảo về hợp đồng dài hạn giữa VFF với HLV Hoàng Văn Phúc chắc hẳn sẽ gián đoạn khi giải pháp chọn thầy nội dường như chưa thể giúp đội tuyển lột xác như những gì lãnh đạo VFF mong muốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo