Sẽ có HCV nhưng...
Nếu tính cả 7 VĐV wushu đã giành vé dự Olympic 2008 thì hiện nay con số VĐV VN có vé chính thức đến đấu trường này là 11 người. Tuy nhiên, wushu chỉ là một môn thể thao biểu diễn tại Olympic 2008, nên dù cũng được hưởng quyền lợi như các môn khác nhưng khi giành được huy chương sẽ không tính vào bảng tổng sắp của đoàn.
Là trưởng đoàn thể thao VN tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, ông Nguyễn Hồng Minh cũng thẳng thắn nhận định: “Giờ đây đi Olympic là phải thi thố giành những tấm huy chương thực sự có chất lượng chứ không phải là để giao lưu, học hỏi nữa”.
Có một thực tế là nhiều năm qua, đấu trường chính của thể thao VN mới chỉ là “ao làng” Đông Nam Á hay cao hơn một chút là Á vận hội, còn đầu tư cho Olympic thì gần như bỏ ngỏ. Trước mỗi kỳ thế vận hội luôn có một danh sách rất dài các VĐV và các môn phấn đấu đến Olympic, nhưng số lượng các môn và các VĐV cứ rơi rụng dần vì thiếu kinh phí, thiếu quan tâm và... thiếu đủ thứ. Nhưng ở Olympic 2008 tới đây, ông Giang khẳng định: “Sẽ không để tình trạng đó xảy ra bằng cách là đầu tư có trọng điểm vào những VĐV có khả năng đem lại hy vọng giành huy chương”.
Các môn bắn súng, điền kinh, bơi, nhảy cầu, cử tạ, vật, judo... đều có một lượng VĐV đáng kể được đưa vào diện tập trung cho Olympic, nhưng tập trung trọng điểm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn cử như thể dục dụng cụ, 6 VĐV được tham gia tập huấn nhưng trọng điểm cho Olympic chỉ là 1 nam và 1 nữ.
Có tiền thôi chưa đủ
Ông Hoàng Vĩnh Giang giải thích: “Từ trước tới nay, cũng không hẳn là chúng ta bỏ ngỏ đấu trường Olympic nhưng thực sự đây là một đấu trường quá lớn và đòi hỏi sự đầu tư tiền của khổng lồ. Chỉ đơn cử như taekwondo, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo VN Trương Ngọc Để nói rằng, để hoàn thành mục tiêu có huy chương, ba VĐV môn này cần một khoản tiền đầu tư là... nửa triệu USD”.
Về khoản đầu tư 500.000 USD cho các võ sĩ taekwondo, lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã đồng ý, nhưng kể cả khi có tiền thì việc giành huy chương cũng không đơn giản. Thời điểm này, ba VĐV taekwondo đã có vé là Hoàng Hà Giang, Nguyễn Thị Hoài Thu và Nguyễn Văn Hùng cần có chuyên gia xứng tầm, cần có “quân xanh” ngang bằng về đẳng cấp và cần được đưa đi nước ngoài tập huấn, cọ xát. Những kế hoạch trên nếu không được tiến hành khẩn trương thì kể cả có tiền đầu tư, quyết tâm đổi màu HCB ở Olympic 2000 vẫn chỉ là khát vọng.
Cần đầu tư từ gốc rễ Ngoài taekwondo chi 500.000 USD cho mục tiêu có huy chương của 3 võ sĩ, khoản đầu tư để có huy chương của các môn còn lại còn lớn hơn nhiều bởi ở những môn Olympic như điền kinh, bơi lội, cử tạ cần một sự đầu tư từ gốc rễ. Đó là điều mà thể thao VN vẫn chưa có chiến lược từ khi hội nhập trở lại đấu trường Olympic, trong lúc có phần tự hài lòng với mục tiêu giành thật nhiều suất tham dự. Ở Olympic Athen 2004, VN có 11 VĐV tham dự, trong đó có 7 vé chính thức, còn ở Olympic Bắc Kinh tới, số lượng VĐV giành suất chính thức có thể tăng gấp đôi, nhưng cơ hội giành huy chương dường như vẫn không nhiều hơn. |
Bình luận (0)