Thực ra, Gasperini không phải sự lựa chọn ưng ý nhất của giới chóp bu Inter. Trước đó, họ đã bị hai HLV Marcelo Bielsa và Sinisa Mihajlovic ngoảnh mặt. Tham vọng sở hữu Andre Villas-Boas cũng không trở thành hiện thực khi chủ tịch Moratti từ chối bỏ ra số tiền giải phóng hợp đồng 13,2 triệu bảng để trả cho Porto và đành nhìn “tiểu Mourinho” cập bến Chelsea.
Thành tích đáng chú ý nhất của Gasperini trong sự nghiệp huấn luyện là giúp Genoa giành quyền thăng hạng Serie A năm 2007 và đoạt chiếc vé tham dự đấu trường Europa League năm 2009. Thế nhưng, ông lại bị đội chủ sân Luigi Ferraris sa thải tháng 11-2010 vì chuỗi phong độ bết bát khi chỉ giành được 11 điểm/10 trận đấu tại Serie A.
Tại Inter, nhiệm vụ đầu tiên mà Gasperini nhận được là phải giữ chân bộ đôi trụ cột Samuel Eto’o và Wesley Sneijder. Hiện, hàng loạt ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh đang sẵn sàng vung tiền để giành được sự phục vụ của hai cầu thủ tài năng này. Ngoài ra, Gasperini còn phải hồi sinh học trò cũ là “hoàng tử” Diego Milito - người đã trải qua mùa giải 2010-2011 đầy thất vọng.
Bình luận (0)