xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Juventus kém cỏi nhưng khó thay đổi

T.Phước

Vòng 17 Serie A kết thúc hôm 14-12 với kết quả đương kim vô địch Inter Milan soán ngôi đầu bảng xếp hạng, trong khi Juventus gây thất vọng khi bị cầm hòa trước tân binh Venezia và rơi xuống vị trí thứ 7.

Khi giai đoạn lượt đi của Serie A 2021-2022 đang bước vào hồi kết, lần lượt Napoli, AC Milan và Inter Milan thay nhau dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo nên cuộc đua "tam mã" kịch tính và hấp dẫn. Tận dụng thời cơ "láng giềng" AC Milan và Napoli đều không thắng ở vòng đấu thứ 17, Inter Milan đã đè bẹp Cagliari với tỉ số 4-0 để vươn lên đầu bảng với 40 điểm, hơn đội bám đuổi vỏn vẹn 1 điểm.

Cùng thời điểm, Juventus dù được nhận định sẽ giành chiến thắng trước đối thủ yếu hơn nhưng đã bất ngờ chia điểm với chủ nhà Venezia. Chỉ có được 1 điểm khi hành quân đến sân Pier Luigi Penzo ở vòng 17, Juve từ vị trí thứ 5 rơi xuống thứ 7. Điều này khiến người hâm mộ Juve bức xúc, chỉ trích dữ dội, thậm chí còn đòi ban lãnh đạo đội bóng sớm sa thải chiến lược gia kỳ cựu người Ý.

Juventus kém cỏi nhưng khó thay đổi - Ảnh 1.

Phong độ thi đấu thất thường của thầy trò HLV Allegri khiến người hâm mộ quay lưng với Juventus. (Ảnh: REUTERS)

Thay thế Andrea Pirlo, HLV Allegri trở lại dẫn dắt Juve đầu mùa giải 2021-2020 cùng mục tiêu giúp đội bóng đoạt ngôi vô địch Serie A mùa này. Nhưng với khởi đầu tệ hại cùng chuỗi trận kém cỏi hiện nay, việc Juventus đòi lại chiếc đĩa bạc Scudetto đang trở nên xa vời.

Thế nhưng, các chuyên gia bóng đá cho rằng việc sa thải ông Allegri bây giờ là điều bất khả thi vì ban lãnh đạo Juve lo sợ sẽ phải đền bù hợp đồng với chi phí khá lớn cho nhà cầm quân này. Trước đó, chủ tịch Juventus - ông Andrea Agnelli - đã chiêu mộ HLV Allegri với bản hợp đồng có thời hạn từ năm 2021 đến 2025 cùng mức lương 7 triệu euro/năm. Nếu sa thải ông Allegri vào lúc này, Juve sẽ phải đền khoản tiền lên tới hàng chục triệu euro.

Trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn về kinh tế vì ảnh hưởng của dịch bệnh, việc phải bỏ ra số tiền lớn để thay HLV là điều không dễ dàng. Sẽ hợp lý hơn nếu Juve tận dụng khoản chi phí đó để đổi mới, xây dựng lực lượng bằng cách mua thêm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022 (bắt đầu từ tháng 1-2022).

Với lực lượng mỏng và phong độ thiếu ổn định hiện tại, thầy trò HLV Allegri khó vực dậy ở giai đoạn lượt về Serie A. Để không làm nản lòng người hâm mộ, Juve cần tạo bất ngờ ở đấu trường Champions League mùa này nhưng đó cũng là nhiệm vụ đầy gian nan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo