xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoác áo Man United không hề dễ

Sâm Thương (Theo Mirror)

(NLĐO) - Đội chủ sân Old Trafford từng là điểm đến đáng mơ ước với nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Nhưng, đó chỉ là câu chuyện trong quá khứ.

Khủng hoảng, mất phương hướng, bất ổn… là những gì mà "Quỷ đỏ" thể hiện trong những năm gần đây. Họ không những đánh mất vị thế ở đấu trường quốc tế, mà còn tỏ ra tầm thường trong các giải đấu quốc nội. Sự sa sút đó khiến "Nhà hát những giấc mơ" không còn sức hút lớn với các ngôi sao hàng đầu.

Khoác áo Man United không hề dễ - Ảnh 1.

Áp lực dư luận là yếu tố khiến nhiều cầu thủ e ngại gia nhập M.U

Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất khiến các cầu thủ giỏi, những chữ ký "hot" trên thị trường chuyển nhượng ngần ngại gia nhập United. Ngoài vấn đề thành tích hay chuyên môn, các yếu tố khách quan mà cụ thể là áp lực dư luận là điều khiến nhiều "sao" bóng đá e ngại khoác áo "Quỷ đỏ".

Theo thống kê từ Ofcom (chuyên trang phân tích số liệu truyền thông), Man United là đội có nhiều cầu thủ bị lăng mạ, công kích nhất trên các mạng xã hội. Trong công bố của Ofcom dựa trên phân tích 2,3 triệu lượt Tweet nửa đầu mùa trước, đã có 30 nghìn bài đăng với nội dung thóa mạ, chỉ trích, tiêu cực nhằm vào các ngôi sao của ngoại hạng Anh, 8/12 cái tên đó đều khoác áo M.U.

Khoác áo Man United không hề dễ - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trong đội hình “Quỷ đỏ”

Cristiano Ronaldo và Harry Maguire là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách bị công kích nhiều nhất. Theo Ofcom, ngoại hạng Anh mùa trước đã bùng nổ hai "làn sóng" ý kiến tiêu cực. Một là khi Ronaldo xác nhận trở lại sân Old Traffrod. Tin tức này đã thu về tới 3961 lượt bình luận với ý lăng mạ, châm chọc, trong đó 97% hướng trực tiếp đến CR7.

Vụ thứ hai là bài đăng xin lỗi trên Tweet của Harry Maguire sau trận thảm bại Man City. Động thái trên đã ghi nhận 2903 lượt tin nhắn, bình luận với nội dung ác ý, xúc phạm và thậm chí là hạ nhục trung vệ 29 tuổi.

Khoác áo Man United không hề dễ - Ảnh 3.

Harry Maguire phải nhận vô số lời chế giễu, mỉa mai ở mùa trước

Nghiên cứu của Ofcom cũng cho thấy, chân sút người Bồ Đào Nha đã phải nhận 12.000 bài đăng lăng mạ từ 13-8-2021 đến 24-1-2022. Thống kê này của trung vệ người Anh là 8.900 bài.

Ngoài Ronaldo và Maguire, những trụ cột của "Quỷ đỏ" như: Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Fred, David de Gea hay hai nhân tố cũ là Jesse Lingard và Paul Pogba là đều nằm trong top đầu các cầu thủ bị đả kích nhiều nhất trên mạng xã hội.

Qua đó, có thể thấy, áp lực khi khoác lên chiếc áo đấu của "Quỷ đỏ" là không đơn giản chút nào. Dù biết rằng, điều cần quan tâm chính của mỗi cầu thủ là vấn đề chuyên môn. Tuy nhiên, việc ngày nào cũng phải đối mặt với vô vàn bình luận tiêu cực như vậy sẽ khiến bất cứ ai đều cảm thấy không thoải mái.

Khoác áo Man United không hề dễ - Ảnh 4.

Tác động từ dư luận khiến nhiều cầu thủ Man United bức xúc

Với những người mới, việc hòa nhập tốt tại sân Old Trafford đã khó, việc đối mặt và thích nghi với những đả kích từ dư luận lại càng khó hơn. Vậy mới nói, khoác áo "Quỷ đỏ" thành Manchester là điều không hề dễ chút nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo