xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi tố vụ cá độ ở V.Ninh Bình: Có thể bị tù đến 7 năm

Bài và ảnh: Phạm Ngọc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định khởi tố vụ án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc của 9 cầu thủ V.Ninh Bình

Quyết định khởi tố số 15/PC45 được đại tá Đinh Văn Định, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, ký hôm 15-4. Tuy vậy, các đương sự liên quan đến vụ việc là 9 cầu thủ đã thừa nhận hành vi cá cược và dàn xếp tỉ số (gọi tắt là làm độ) rồi nộp lại 800 triệu đồng tiền thắng độ cho Công an Ninh Bình vẫn chưa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vụ án bóng đá nghiêm trọng nhất

Theo thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình, việc khởi tố vụ án là để tiếp tục mở rộng điều tra bởi đây là một trong những vụ tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, quy mô nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Không loại trừ khả năng những ngày tới sẽ có những cái tên mới xuất hiện trong bản “danh sách đen”.

Tội “Đánh bạc” được quy định tại điều 248 Bộ Luật Hình sự: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

PC45 Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã bổ sung những tình tiết mới trong lần thứ hai các cầu thủ viết tường trình. Việc thay đổi lời khai của một vài cầu thủ sẽ được tiếp tục làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án. Tuy nhiên, bước đầu PC45 xác định tiền vệ Trần Mạnh Dũng là người có vai trò “môi giới” hay nói cách khác là tổ chức vụ đánh bạc. 8 cầu thủ khác tham gia là Lê Quang Hùng, Nguyễn Gia Từ, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn; bên cạnh Đào Đức Lợi (thường trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) cũng được chia 15 triệu đồng “tiền phế” nhờ nhận đặt cược tại Việt Nam. Hai cầu thủ Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng là những người có nhận tiền chia từ việc thắng độ dù không tham gia làm độ.

Mẹ tiền vệ Trần Mạnh Dũng khóc xin người hâm mộ tha thứ cho con trai sau khi biết tin vụ án đánh bạc 
ở V.Ninh Bình đã bị khởi tố
Mẹ tiền vệ Trần Mạnh Dũng khóc xin người hâm mộ tha thứ cho con trai sau khi biết tin vụ án đánh bạc ở V.Ninh Bình đã bị khởi tố

Van xin bầu Trường dừng tay

Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn The Vissai, cơ quan chủ quản của CLB - vừa đi công tác về đã tiếp tục có những động thái cứng rắn khi chỉ đạo chủ tịch CLB V.Ninh Bình, ông Phạm Văn Lệ, cung cấp thêm các tài liệu về 2 trận đấu mà ông Trường cho là “có mùi” ở V-League. Thậm chí, ông Trường cũng tuyên bố: “Có những cầu thủ biết và có liên quan đến trận bán độ với Kelantan tại AFC Cup 2014 ở Malaysia tối 18-3 nhưng vẫn chưa lọt vào tầm ngắm của công an”.

Nghi vấn Văn Quyến cũng có dính líu đến nhóm cầu thủ bán độ có thể được V.Ninh Bình cung cấp cho cơ quan công an. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều 15-4, Văn Quyến vẫn có mặt và khẳng định: “Tôi không biết gì và cũng không liên quan đến vụ này”.

Nhóm cầu thủ nằm trong danh sách đen đã nhiều lần gọi điện, tìm đủ mọi cách thuyết phục để được gặp bầu Trường vào đêm 14-4 với mục đích “xin được ông chủ tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra” như thừa nhận của một thành viên trong nhóm này. Tuy vậy, ông Trường khẳng định với báo giới: “Tôi yêu cầu họ phải khai báo thành khẩn, không được giấu bất cứ điều gì. Mọi việc sẽ có các cơ quan điều tra xem xét, không để oan sai và cũng không để lọt tội”. 

Mẹ của Trần Mạnh Dũng khóc ngất

Khi chúng tôi tìm đến nhà bố mẹ của cầu thủ Trần Mạnh Dũng trên đường Trường Chinh, TP Nam Định, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ cầu thủ này, cho biết: “Vợ chồng tôi đã đưa  Mạnh Dũng đến nhà HLV Nguyễn Văn Sỹ để xin thầy Sỹ tha thứ. Chúng tôi cũng muốn gặp bầu Trường để xin lỗi ông ấy vì sự nông nổi, thiếu suy nghĩ của con trai mình cũng như người hâm mộ bóng đá”. Bà Oanh cho biết từ khi nhận tin Dũng là người có vai trò chủ chốt trong vụ tiêu cực này và đứng trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp khi mới 24 tuổi, bà đã khóc ngất, không ăn uống mấy ngày liền.

Bà Oanh khẳng định: “Con trai tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến gia đình phải buồn phiền, âu lo. Cũng không có chuyện Dũng bị giới xã hội đen tìm đến nhà đòi nợ. Lương, thưởng từ khi chơi bóng Dũng hầu như đưa hết cho mẹ và chỉ giữ 2 triệu đồng mỗi tháng để tiêu vặt”.

 

Phải có chế tài với V.Ninh Bình

Trước đề xuất V-League mùa này không có đội xuống hạng sau khi V.Ninh Bình bỏ giải vì vụ án làm độ tại trận đấu ở AFC Cup, ông Cao Văn Chóng, Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa VII và là Tổng Giám đốc CLB B.Bình Dương, góp ý: “Dứt khoát phải có đội xuống hạng để bảo đảm tính cạnh tranh, hấp dẫn của giải và đẹp nhất là 2 suất xuống hạng (hoặc 1 suất xuống hạng trực tiếp và 1 suất đấu vớt)”.

Ông Chóng cũng cho rằng cần có chế tài với V. Ninh Bình thay vì chỉ phạt CLB 50 triệu đến 100 triệu đồng như ý định của VPF. Theo Tổng Giám đốc B.Bình Dương, dù trong thời gian qua đội bóng của bầu Trường quyết tâm chống tiêu cực và có giải pháp khá mạnh nhưng chừng đó chưa đủ. Bản thân CLB có cầu thủ, đặc biệt là với số lượng lớn, tham gia cá cược và dàn xếp tỉ số thì chắc chắn CLB đó phải có trách nhiệm, không thể vô can. Mục 3, điều 69 về quy định kỷ luật của VFF vừa ban hành có nêu: Nếu một CLB, đội bóng không tiếp tục tham dự giải trong khi giải đấu đang diễn ra, trừ trường hợp quy định tại khoản 5, điều 12 Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, sẽ bị xử lý như sau: Phạt tiền tối thiểu 300 triệu đồng và phải chuyển xuống thi đấu ở Giải Hạng ba quốc gia từ mùa sau; đền bù các thiệt hại đối với đơn vị tổ chức giải, BTC trận đấu, CLB, đội bóng và các chi phí hợp lý khác...

Ông Chóng cho biết B. Bình Dương cần thành tích nhưng trước tiên là đá hay, đá cống hiến để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nếu năm nào cũng gặp chuyện bỏ giải kiểu này (mùa trước Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải trước 2 vòng cuối) thì lãnh đạo CLB cũng giảm nhiệt huyết, CLB, CĐV tốn hao tiền của, thời gian...

A.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo