Anh Khôi được xếp hạt giống số 2 và giành liên tiếp 7 ván thắng đầu tiên. Sau khi để thua S. Vokhidov (Uzbekistan) ở ván 8, Anh Khôi đứng trước thách thức phải giành thắng lợi ở ván đấu cuối với Abil Abdilkhair (Kazakhstan). Dù cuối cùng chỉ kiếm được một ván hòa nhưng do đối thủ chính là Ram Aravind (Ấn Độ) cũng bị cầm hòa ở lượt đấu cuối nên chức vô địch thuộc về Anh Khôi một cách xứng đáng.
Hai năm trước, Anh Khôi đoạt chức vô địch thế giới lứa tuổi U10. Chiếc HCV quốc tế thứ nhì giúp cậu khẳng định vị trí số 1 trên bảng xếp hạng châu Á, vị trí số 3 bảng xếp hạng thế giới lứa tuổi U12 do Liên đoàn Cờ vua Thế giới công bố đầu tháng 4 vừa qua.
Giải năm nay có sự tham dự của 177 kỳ thủ từ 14 quốc gia, dự tranh 3 nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp ở các lứa tuổi U6, U8, U10 và U12 nam nữ. Đội cờ vua trẻ Việt Nam tham dự với 7 kỳ thủ.
Bình luận (0)