xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ligue 1 căng thẳng, Lyon đâm đơn kiện có giá 900 triệu euro

Đông Linh

Bundesliga đang trở lại rất tích cực, trong khi Ngoại hạng Anh và La Liga cũng ráo riết chuẩn bị cho ngày tái xuất khiến. Trong khi đó ởLigue 1 CLB Lyon đâm đơn kiện.

Mùa giải 2019-2020 tại Pháp chính thức bị hủy bỏ hôm 28-4 và chỉ vài ngày sau, Paris Saint-Germain (PSG) được công bố là nhà vô địch Ligue 1. Danh hiệu vô địch thứ 9 của PSG, xét cho cùng là hoàn toàn xứng đáng khi đội bóng thành Paris bỏ xa đội xếp thứ nhì là Marseille đến 12 điểm khi giải còn khoảng 10-11 vòng đấu. Marseille và Rennes được quyền tham dự Champions League, trong khi 2 đội xếp kế tiếp là Lille và Reims sẽ góp mặt ở Europa League. Các đội xếp cuối bảng là Amiens và Toulouse sẽ phải xuống chơi ở Giải Hạng nhất Pháp mùa tới.

Mọi việc không kết thúc êm thấm như người ta chờ đợi bởi không chỉ các đội rớt hạng bị thiệt thòi mà ở nhóm trên, Lyon cũng than ngắn thở dài vì mất cơ hội dự cúp châu Âu. Đội bóng này đứng ở vị trí thứ 7, chỉ kém Reims đúng 1 điểm, khoảng cách hoàn toàn có thể được lấp đầy nếu giải diễn ra trọn vẹn 10 vòng đấu nữa.

Ligue 1 căng thẳng, Lyon đâm đơn kiện có giá 900 triệu euro - Ảnh 1.

Lyon (áo trắng) thắng Juventus ở Champions League nhưng sẽ vắng mặt ở cúp châu Âu lần đầu sau 23 năm - Ảnh: Reuters

Không cam chịu số phận, Lyon đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Pháp, yêu cầu Ban Tổ chức Ligue 1 và LĐBĐ Pháp phải bồi thường cho họ vì quyết định vội vã này. Lãnh đạo 2 CLB Amiens và Toulouse quyết định ủng hộ Lyon bằng cách cả 3 CLB cùng… đi kiện, tòa án TP Paris không thụ lý vụ việc và hồ sơ đã được chuyển lên tòa án cấp cao nhất! Chủ tịch CLB Jean-Michel Aulas thậm chí còn gửi thư trực tiếp tới Thủ tướng Edouard Philippe và Bộ trưởng Thể thao Roxana Maracineanu để trình bày về khoản thiệt hại tài chính rất lớn họ phải gánh chịu do mùa giải kết thúc sớm.

Tình hình dịch bệnh ở Pháp đang dần được kiểm soát, các hoạt động thể thao cũng được phép trở lại từ ngày 2-6, Lyon, Amiens và Toulouse có cơ sở để yêu cầu chính phủ Pháp "khắc phục sai sót" sau khi đã đưa ra quyết định dừng mùa giải bóng đá. Trong trường hợp các CLB Ligue 1 không trở lại thi đấu các vòng cuối, Lyon cùng với Amiens và Toulouse sẽ kiện tất cả và đòi bồi thường tài chính với số tiền có thể lên đến 900 triệu euro. Vụ kiện này nếu thành công - khả năng rất lớn - hoàn toàn có thể khiến cho hàng loạt đội Ligue 1 phải phá sản.

Không chỉ dọa tấn công về phương diện tài chính, Lyon còn tung ra nhiều chiêu đòn khác, trong đó có cả cáo buộc PSG "móc nối" với Marseille nhằm gây sức ép với chính phủ Pháp, dẫn đến việc Ligue 1 phải hủy bỏ với lý do dịch bệnh. Lập luận do cựu HLV Gerard Houllier đưa ra rất có sức nặng, xoay quanh một âm mưu "bẩn" hầu loại nhiều đội bóng khỏi cuộc chơi.

Phát biểu trên truyền hình OLTV, nhà cầm quân từng làm việc ở cả PSG lẫn Lyon khẳng định: "Tôi đã theo dõi mọi cuộc họp báo có mặt Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Edouard Philippe và họ không bao giờ nói về thể thao. Thế nhưng sau đó, chính phủ Pháp lại đưa ra quyết định ngưng mọi hoạt động thể thao đến tháng 9, đồng nghĩa việc hủy bỏ luôn mùa giải bóng đá với sự tham mưu từ Ban Tổ chức Ligue 1 và LĐBĐ Pháp".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo