xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liverpool lên ngôi đầu, thành Manchester mở hội chiến thắng

Đông Linh

(NLĐO) – Cú đúp của thủ quân Luis Suarez giúp Liverpool đánh bại Cardiff 3-1 trong trận đấu sớm để giành lại ngôi đầu từ Arsenal trong khi hai “đại gia” thành Manchester cùng có được chiến thắng khá dễ dàng trước các đội bóng thủ đô London.

Trên sân nhà Old Trafford, Man United chào đón sự trở lại kịp thời của Wayne Rooney và tiền đạo này đã hoàn thành rất tốt vai trò của một… tiền vệ kiến thiết trong trận đấu với West Ham. Không chỉ góp sức vào bàn mở tỉ số của Danny Welbeck phút 26 cũng như bàn thắng thứ ba phút 72 của Ashley Young, Rooney ở trận đấu này còn đóng vai trò thu hút hàng phòng ngự West Ham, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Vai trò mà Rooney từng hết lời công kích khi “bị” giao phó dưới thời của cựu HLV trưởng Alex Ferguson, nay lại chính là nơi anh tỏa sáng trong bối cảnh lực lượng của Man United “thiếu trước, hụt sau”, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

 

Rooney tỏa sáng dù không ghi bàn ở trận đấu với West Ham
Rooney tỏa sáng dù không ghi bàn ở trận đấu với West Ham

Nếu như bàn mở tỉ số của Danny Welbeck có sự góp sức của Wayne Rooney thì ở pha lập công phút 36 của Adnan Januzaj, chính Welbeck là người thực hiện đường chuyền cuối cùng để người đồng đội 19 tuổi hãm bóng bằng chân phải rồi dứt điểm bằng chân trái hết sức điêu luyện, khiến thủ thành Adrian chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

 

Januzaj (44) ghi bàn thắng thứ nhì cho M.U
Januzaj (44) ghi bàn thắng thứ nhì cho M.U

 

Ashley Young chỉ ít phút sau khi vào sân ở hiệp hai cũng tự ghi tên mình lên bảng điểm sau khi anh nhận đường chuyền không thể thuận lợi hơn của Wayne Rooney để ập vào ghi bàn. Hai lần lập công trong vòng một tuần, Young có lẽ đang trên đường trở lại với chính mình thay vì những màn đóng kịch gây phản cảm nơi người hâm mộ.

 

Ashley Young thi đấu tích cực và hiệu quả trở lại
Ashley Young thi đấu tích cực và hiệu quả trở lại

 

Bàn gỡ 1-3 của Carlton Cole phút 81 hầu như chẳng còn ý nghĩa gì ngoài việc làm đậm nét chiến thắng của “Quỷ đỏ”, giúp đội chủ nhà nhích lên một bậc, thế vào vị trí thứ 7 của Tottenham, đội chưa ra sân ở loạt trận đấu sớm này.

Trong khi đó, chuyến hành quân đến sân Craven Cottage của Fulham có vẻ như đã “xóa dớp” xui xẻo ở những lần làm khách của Man City, dù đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Sergio Aguero.

 

Kompany (4) ghi bàn cho Man City nhưng sau đó có bàn phản lưới nhà
Kompany (4) ghi bàn cho Man City nhưng sau đó có bàn phản lưới nhà

 

Vẫn với mức độ ghi bàn mang tính “hủy diệt” quen thuộc, Man City sớm có hai bàn thắng ngay trong hiệp một do công của Yaya Toure và Vinccent Kompany. Kieran Richardson gỡ được một bàn cho đội chủ nhà Fulham phút 50 trước khi Kompany có bàn đá phản lưới nhà phút 59, giúp Fulham cân bằng tỉ số theo cách khó ngờ nhất. Tuy vậy, các chân sút Man City nhanh chóng thiết lập lại trật tự bằng hai bàn thắng của Jesus Navas và James Milner trong vòng sáu phút cuối trận. Chiến thắng 4-2 trên sân khách đã giúp Man City giành luôn ngôi nhì bảng từ tay Arsenal do hơn đối thủ này về hiệu số bàn thắng bại khi “Pháo thủ” chưa ra sân ở vòng đấu này.

 

Fernandinho (trái) tranh bóng với Aden Taarabt của Fulham
Fernandinho (trái) tranh bóng với Aden Taarabt của Fulham

 

Trước đó, ở trận đấu sớm nhất vòng 17, trên sân nhà Anfield, Liverpool đã có chiến thắng như dự đoán trước tân binh Cardiff City. Như để chào mừng bản hợp đồng vừa ký mới với The Kop, thủ quân Luis Suarez  tiếp tục mạch ghi bàn ấn tượng của mình ở trận đấu thứ 12 liên tiếp bằng một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của riêng anh lên con số 19.

 

Luis Suarez (trái) đang thăng hoa trong màu áo Liverpool
Luis Suarez (trái) đang thăng hoa trong màu áo Liverpool

 

Không chỉ có vậy, Suarez còn có pha kiến tạo để Raheem Sterling lập công ở phút 42 mà bàn gỡ phút 58 của Jordon Mutch chỉ còn ý nghĩa danh dự ở thất bại 1-3 của Cardiff trước chủ nhà Liverpool. Đội bóng thành phố cảng sẽ tạm thời lên ngôi đầu trong hơn hai ngày trước khi diễn ra “cuộc đại chiến thành London” giữa Arsenal và Chelsea vào rạng sáng 22-12 sắp tới.

Một số kết quả khác:

Newcastle - Crystal Palace: 3-0

Stoke - Aston Villa: 2-1;

West Brom – Hull City: 1-1;

Sunderland – Norwich: 0-0

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo