xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý giải thất bại của Chelsea, Arsenal: Mourinho bất lực, Wenger chủ quan

Đông Linh

Nếu Chelsea thua Porto 1-2 trên sân khách không quá bất ngờ thì thất bại 2-3 ngay trên sân nhà của Arsenal trước Olympiakos thật sự là cú sốc ở các trận đấu sớm lượt thứ nhì vòng bảng Champions League

Arsenal và Chelsea thực chất không quá tệ, thậm chí tự thua hơn là vì đối thủ mạnh, xuất phát từ sai lầm chiến thuật của 2 nhà cầm quân rạng sáng 30-9.

Ivanovic đá tệ vẫn được trọng dụng

Chuyến làm khách của thầy trò HLV Mourinho tại sân Dragao được giới hâm mộ đặc biệt quan tâm. Porto chính là đội bóng đưa tên tuổi Mourinho lên hàng “đặc biệt” sau chức vô địch Champions League mùa 2004. CLB Bồ Đào Nha hiện là nơi cưu mang thủ môn I.Casillas, “người thừa” ở Real Madrid dưới triều đại của Mourinho nhưng giờ đây vẫn là số 1 tại sân Dragao, thậm chí còn trở thành kỷ lục gia về số lần tham dự Champions League.

Không thấy Mourinho bắt tay Casillas sau trận đấu như ông đã hứa, có lẽ vì “thánh Iker” đã chơi quá hay, hóa giải mọi cú dứt điểm của Chelsea do các đồng hương Tây Ban Nha (Fabregas, Pedro, Costa) thực hiện. Giới chuyên môn nhận định Chelsea hiện tại thiếu hẳn một thủ lĩnh, không như thời kỳ họ có J.Terry chỉ huy hàng thủ, F.Lampard thống lĩnh dàn tiền vệ còn D.Drogba là ngôi sao trên hàng tấn công.

 

Thủ môn Ospina của Arsenal trong bàn tự thua rạng sáng 30-9 Ảnh: REUTERS
Thủ môn Ospina của Arsenal trong bàn tự thua rạng sáng 30-9 Ảnh: REUTERS

 

Trận thua thứ 5 kể từ đầu mùa (trên mọi giải) của Chelsea và cách thua cho thấy HLV Mourinho không còn là “người đặc biệt”, đủ quyền năng xoay chuyển tình thế. Thực tế cho thấy ông không sao sắp xếp nổi một đội hình mạnh nhất của Chelsea. Đối đầu với Porto mà Mourinho vẫn sắp Zouma non kinh nghiệm đá cạnh Cahill, còn Ivanovic sa sút tệ hại (chỉ được 4,5 điểm) vẫn được vào sân từ đầu, Chelsea không thất bại mới là điều bất thường! Không đăng ký thi đấu cho Remy và Falcao, còn Hazard chỉ vào sân từ ghế dự bị là biểu hiện cho thấy Mourinho bất lực. HLV này chưa bao giờ thắng được đội bóng cũ mỗi khi trở lại làm khách trước Porto.

Bại vì đánh giá thấp đối thủ

Dù sao bảng đấu Chelsea khá yếu và thầy trò Mourinho vẫn có 3 điểm tại bảng G. Trong lúc đó, tình cảnh Arsenal tại bảng F nguy hiểm hơn. Thất bại 2-3 trước Olympiakos khiến thầy trò Wenger toàn thua sau 2 trận (lượt trước họ gục ngã trước Dinamo Zagreb), đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khi 2 lượt kế tiếp, họ phải đối mặt ứng viên Bayern Munich.

Dành sức P.Cech cho trận đấu cuối tuần với M.U, HLV Wenger không lường trước việc D.Ospina mất tinh thần quá nhanh trước một Olympiakos lắm chiêu trò, mưu mẹo. Thủ môn người Colombia không phải “tay mơ” nhưng kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League của anh còn quá mỏng, chưa kể không dưới một lần, Ospina phạm sai lầm tương tự bàn thua thứ nhì (mùa trước ở trận gặp Swansea, còn mùa này là trận đấu với Tottenham cách đây một tuần).

Không khó để chỉ ra những bất cập trong đội hình của Arsenal. Coquelin và Cazorla thi đấu xông xáo nhưng xếp họ đá cùng vai tiền vệ phòng ngự thực sự là một thảm họa. Đấy mới chỉ là một trong những điều bất cập từ Wenger, người mạnh tay xóa đi đội hình vừa thắng 5-2 trước Leicester để quay lại với sơ đồ của trận thua Dinamo Zagreb 2 tuần trước với 5 sự thay đổi! Mặt khác, Olympiakos không hề yếu như báo chí Anh nhận định trước giờ bóng lăn.

Kết quả các trận khác: Barcelona - Leverkusen 2-1, BATE - Roma 3-2, Bayern Munich - Dinamo Zagreb 5-0, Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev 0-2, Lyon - Valencia 0-1 và Zenit - Gent 2-1.

 

Bí ẩn sự vắng mặt của Terry

Tờ Telegraph viết: “Arsenal phải trả giá đắt cho ván bài Ospina, bên cạnh phong độ quá tệ mỗi khi thi đấu ở Emirates với 6/12 trận thua gần nhất”. Báo The Guardian chê HLV Wenger: “Ông ta cất đi các “át chủ bài” và đó là lý do Arsenal thua liền 2 trận trước Dinamo Zagreb và Olympiakos”. Trong khi đó, tờ The Sun chĩa mũi dùi vào thủ môn Ospina: “Cậu ta vừa gia nhập đội ngũ thủ môn “siêu kém” của Arsenal. Szczesny đang được đem cho mượn ở Roma và dù không thật xuất sắc, thủ môn người Ba Lan vẫn đáng tin cậy hơn”. Tuy nhiên, hố nặng cho The Sun là Szczesny cũng phạm sai lầm khiến Roma thua sốc BATE Borisov tại Belarus 2-3!

Trong lúc đó, cựu trung vệ R.Ferdinand (M.U) bình luận: “Chelsea giờ như rắn mất đầu, không có thủ lĩnh đích thực từng tuyến”. Hãng tin Reuters cho rằng việc trung vệ đội trưởng Terry vắng mặt 3 trận liền dù đang sung sức là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Nó dấy lên tin đồn anh bị HLV Mourinho kỷ luật ngầm dù vừa kéo dài hợp đồng thêm 1 năm vào tháng 5 vừa qua.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo