xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Milan ngược dòng khó tin, bị tố tiêu cực vì vé Champions League

Anh Dũng - Ảnh: Internet

(NLĐO) - Hai bàn thắng trong ba phút của Balotelli và Mexes đã giúp AC Milan lội ngược dòng đánh bại Siena 2-1 đêm 19-5, qua đó giành lại tấm vé dự Champions League trước đó tưởng như đã thuộc về Fiorentina, đội bóng cùng giờ đã thắng Pescara 5-1

Vòng đấu cuối cùng của Serie A mùa này tâm điểm không gì khác là cuộc cạnh tranh chiếc vé dự Champions League cuối cùng của AC Milan và Fiorentina. Trong khi Fiorentina đè bẹp Pescara 5-1 và chờ cú sảy chân của AC Milan thì điều đó đã không xảy ra khi 3 phút điên rồ cuối trận, lần lượt Balotelli và Mexes đã ghi hai bàn giúp đội bóng áo sọc đỏ đen lội ngược dòng thắng 2-1.
 
img
AC Milan gặp quá nhiều khó khăn trước Siena trước khi lội ngược dòng
 
Nhiều cầu thủ Fiorentina đã bày tỏ sự giận dữ vì nghi ngờ AC Milan giành được vé Champions League nhờ các thế lực đằng sau giúp sức. Thậm chí, hậu vệ Manual Pascual còn công kích thẳng thừng trên kênh Mediaset Premium: "Milan được biếu một quả phạt đền vô lý". Trên Twitter của hậu vệ Gonzalo Rodriguez thì úp mở: "Nếu tôi nói ra hết mọi thứ, liệu tôi còn cơ hội được thi đấu ở Ý nữa hay không?".
 
Trở lại trận đấu bị nghi ngờ có mùi, ngay sau khi trận đấu tại Montepaschi Arena chính thức bắt đầu, các cầu thủ Milan đã lập tức đẩy cao đội hình tấn công nhằm sớm có được bàn thắng để có thể yên tâm cầm tấm vé dự Champions League trong tay. Tuy nhiên, chứng kiến thế trận một chiều mà Rossoneri tạo ra, không ít người bất ngờ khi Siena mới là đội ghi bàn dẫn trước.
 
Phút 25, trong một tình huống treo bóng tưởng chừng chẳng có gì nguy hiểm, tận dụng sự mất tập trung của các hậu vệ áo đỏ, trung vệ Terzi đã có một tình huống đánh đầu khá dễ dàng, qua đó bất ngờ mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. Đáng ra tỉ số đã cân bằng sau đó hai phút nhưng Balotelli lại sút bóng chạm xà.
 
Cộng thêm tin dữ từ sân Cornacchia được truyền tới khi Fiorentina đã có được 2 bàn thắng vào lưới Pescara sau cú đúp của Ljajic, AC Milan càng thể hiện sự lúng túng dù liên tục ép sân. 
 
Bước sang hiệp hai, khi đang bị Fiorentina vượt mặt trên bảng xếp hạng, HLV Allegri không còn cách nào khác là tung hết các quân bài tấn công còn lại như El Shaarawy vào sân. Tưởng chừng mọi thứ đã an bài cho Milan thì một tình huống đã thay đổi toàn bộ cục diện của trận đấu. Phút 83, Felipe phạm lỗi với Balotelli trong vòng cấm, lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Balotelli đã hoàn thành nhiệm vụ gỡ hòa 1-1 cho Milan.
 
img
Chiến thắng của AC Milan bị Fiorentina tố cáo có tiêu cực, nhất là tình huống được hưởng 11 m ở phút 82
 
Chỉ 3 phút sau đó, đến lượt trung vệ Mexes khiến các Milanista phải nhảy lên vì sung sướng với cú đệm bóng cận thành mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách, và đáng nói hơn nó cũng chính là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
 
Với thắng lợi 2-1 nghẹt thở, Milan đã trở thành đội bóng thứ 3 tại Serie A có được quyền tham dự Champions League ở mùa giải năm sau, bất chấp chiến thắng hủy diệt 5-1 mà Fiorentina đã có được trước Pescara.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo