xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mong nền bóng đá đẹp

Anh Dũng

Việc Công Phượng, Văn Quyết hay Thành Lương được đề cử vào danh sách VĐV tiêu biểu năm 2014 dù chưa giúp bóng đá Việt Nam có chức vô địch chứng tỏ bóng đá đẹp, trung thực luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ

Theo ông Hoàng Dự, Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam - đơn vị tổ chức Giải thưởng VĐV tiêu biểu Việt Nam năm 2014, nếu chỉ xét về thành tích cá nhân, cả 3 cầu thủ bóng đá nam là Văn Quyết, Thành Lương và Công Phượng không cạnh tranh nổi với hàng chục VĐV các môn thể thao khác như Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn (cử tạ) hay Tiến Minh (cầu lông)... Tuy nhiên, họ vẫn có được khá nhiều lá phiếu bầu chọn từ giới chuyên môn cũng như truyền thông trong chiều 30-12, xuất phát từ tình cảm yêu mến bóng đá đẹp mà những cầu thủ này mang lại.

Điển hình là trường hợp tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng, người trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Trong năm 2014, ở 2 giải đấu quốc tế là U22 Đông Nam Á ở Brunei và U19 Đông Nam Á tại Việt Nam, Công Phượng chỉ giành được 2 HCB. Trong khi đó, một giải đấu quan trọng khác là VCK U19 châu Á ở Myanmar, tiền đạo trẻ cùng U19 Việt Nam bị loại từ vòng bảng. Do Giải U21 quốc tế ở Cần Thơ chỉ được xem là giải giao hữu, không được xét thưởng nên cơ hội để Công Phượng tạo ra bất ngờ trước những môn thể thao nhiều huy chương khác gần như là không có.

 

Công Phượng cùng U19 Việt Nam đã gây sốt khán đài sân Thống Nhất, Mỹ Đình... trong năm 2014
 Ảnh: HẢI ANH
Công Phượng cùng U19 Việt Nam đã gây sốt khán đài sân Thống Nhất, Mỹ Đình... trong năm 2014 Ảnh: HẢI ANH

 

Tuy nhiên, nếu xét về sự phổ biến, tầm ảnh hưởng đến dư luận xã hội cũng như tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, Công Phượng là số 1, kể cả 2 đàn anh Thành Lương và Văn Quyết cũng không thể sánh bằng. Những bàn thắng đẹp mắt, những pha đi bóng làm nổ tung các khán đài tạo nên một cơn sốt thực sự, giúp khơi dậy niềm tin tưởng như đã không còn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam về bóng đá cống hiến. Rõ ràng Công Phượng đã mang lại nhiều điều đáng quý không kém những tấm huy chương tầm vóc quốc tế, khẳng định vị thế thể thao Việt của Kim Tuấn, Ánh Viên...

Vì vậy, giới chuyên môn dự báo sẽ có không ít chuyên gia, nhà báo bỏ phiếu cho Công Phượng hoặc Thành Lương và Văn Quyết - những cá nhân có không ít đóng góp cho bóng đá Việt Nam, được báo chí khu vực công nhận. Tuy nhiên, ông Hoàng Dự cũng nhận định: “Những lá phiếu dành cho Công Phượng chủ yếu mang tính tình cảm, còn lý trí thì tôi tin rằng các chuyên gia, nhà báo đều hiểu rõ bình chọn thể thao đòi hỏi sự công bằng nên những VĐV thể thao các môn khác vẫn sẽ có được nhiều phiếu hơn”.

 

Kim Tuấn đua với Ánh Viên

Chiều 30-12, các nhà báo thể thao trong cả nước đã tham gia bỏ phiếu bình chọn những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2014. Đây là cuộc bình chọn thường niên do Báo Thể thao Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Trong một năm có nhiều sự kiện lớn như Á vận hội, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, Đại hội TDTT toàn quốc, vị trí số 1 trong danh sách các VĐV tiêu biểu được xem là cuộc chiến tay đôi giữa lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn cùng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Chàng trai quê TP HCM đã giành 1 HCB ASIAD, 1 HCV và 2 HCB thế giới; đồng thời lập vô số kỷ lục ở hạng cân 56 kg. Trong khi đó, kình ngư Ánh Viên đem về 2 HCĐ tại ASIAD Incheon, 1 HCV Olympic trẻ thế giới, 18 HCV Giải Vô địch Đông Nam Á và giành 19 HCV, lập 15 kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Kết quả cuộc bầu chọn sẽ được ban tổ chức công bố vào chiều 31-12 và lễ trao thưởng tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam, 26-3-2015.

Đ.Tùng

 

VTV bị phạt vì vụ Công Phượng

Theo Quyết định 1987/QĐ -XPVPHC của Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông ngày 30-12, VTV đã bị phạt 15 triệu đồng vì đưa thông tin sai khi thực hiện phóng sự Công Phượng gian lận tuổi trong chuyên mục Chuyển động 24 giờ trên VTV1 ngày 8 và 16-11. Quyết định xử phạt cũng buộc VTV thực hiện cải chính thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, dựa vào một bài báo nghi tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng của đội tuyển U19 Việt Nam và Học viện HAGL Arsenal JMG sinh năm 1993 thay vì 1995 như khai sinh gốc, nhóm phóng viên VTV đã về quê của Công Phượng ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để xác minh. Trong phóng sự, nhóm phóng viên này cho rằng giấy tờ khai sinh và học bạ của Công Phượng có những mâu thuẫn; lấy thêm thông tin từ một số nhân chứng... làm dư luận nghi ngờ Công Phượng gian lận tuổi, tạo sức ép rất lớn lên tài năng trẻ này và gia đình, buộc đơn vị chủ quản là Tập đoàn HAGL gửi công văn đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp vào cuộc xác minh.

Ngày 5-12, lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An cho biết đã gửi văn bản báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả xác minh trường hợp Công Phượng và khẳng định tiền đạo này sinh ngày 21-1-1995.

M.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo