Nhìn chung, các đội tham dự đều có sự đầu tư khá căn cơ về chuyên môn và phần nào đó về thể lực trước mật độ thi đấu dày. Tuy nhiên, trong điều kiện futsal chỉ mới được định hướng phát triển trong vài năm trở lại đây, nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn thiện đúng mức kỹ năng chơi bóng trong nhà.
Về sự bất cập khi có hai đội cùng một đơn vị quản lý tham dự giải là Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc, ông Nguyễn Hữu Bàng, phó ban tổ chức giải, cho rằng trong điều kiện cần duy trì giải toàn quốc, việc động viên nhiều đội tham gia là cần thiết. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ sớm nghiên cứu sửa đổi điều lệ để giải toàn quốc ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Bên cạnh thành công nhất định về chuyên môn, giải đấu lần này để lại những điều không hay về hành vi phản thể thao, từ cầu thủ đến lãnh đạo một số đội bóng. Thậm chí là được khuyến cáo trước, nhưng HLV phó hai đội Thái Sơn Bắc và Ô tô Phạm Gia vẫn có hành động khiếm nhã đối với trọng tài và giám sát để rồi phải bị kỷ luật. Tuy nhiên, theo nhiều nhà chuyên môn, án phạt dành cho những người vi phạm vẫn còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe. Đó là lý do chưa có giải bóng đá nào mà lực lượng an ninh lẫn tổ chức luôn phải ở trong tình trạng báo động để ngăn ngừa tình trạng gây hấn, xô xát và ẩu đả nhau trên sân như giải này!
Trước mắt, futsal VN sẽ chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng trong năm là AFF Cup và Asian Indoor Games 3-2009 mà Việt Nam đều là nước chủ nhà. Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Trưởng Ban Các đội tuyển LĐBĐ VN, cho hay đội tuyển futsal sẽ được triệu tập và tập huấn tại TPHCM với những cầu thủ nổi bật từ giải quốc gia vừa qua. Công việc quan trọng nhất của các nhà quản lý, ban huấn luyện là phải rút... kinh nghiệm sau vụ lùm xùm cuối năm 2007: Quản lý không hiệu quả gây mất đoàn kết nội bộ khiến đội tuyển futsal chơi kém cỏi tại SEA Games 2007.
Bình luận (0)