xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một kỳ SEA Games lắm chiêu trò!

Anh Dũng

Trước ngày bế mạc SEA Games 2017, báo chí Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore... có một thống kê vui về những chiêu trò của BTC để lý giải tại sao chủ nhà gom nhiều HCV đến vậy

Tính đến hết ngày 29-8, đoàn Malaysia đã giành 300 huy chương, trong đó có 133 HCV, gấp đôi so với đoàn xếp nhì là Thái Lan nhưng nhiều phóng viên khu vực đều không thấy thuyết phục. Xem ra chủ nhà nào cũng "tranh thủ" gom HCV, góp phần khiến đại hội thể thao khu vực ngày càng mất điểm về tính công bằng…

Hai năm trước, ở Singapore, nước chủ nhà đã phô diễn cho cả khu vực thấy một SEA Games 28 ấn tượng đẹp cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Ngược lại, kỳ đại hội năm nay xuất hiện lắm chiêu trò để gom HCV của đoàn thể thao chủ nhà bị báo chí quốc tế phanh phui. Trong số báo ra ngày 29-8 trên tờ Bola, nhật báo thể thao hàng đầu Indonesia, phóng viên Estu Santoso có bài viết về những quy định từ trên trời rơi xuống của BTC SEA Games nhằm gây khó khăn cho các đối thủ của Malaysia ở hàng loạt bộ môn không phải thế mạnh của nước chủ nhà như futsal, xe đạp, pencak silat, muay, điền kinh... "Vốn là cái nôi sinh ra võ pencak silat nhưng các võ sĩ Indonesia cứ đấu với đối thủ của Malaysia là bị trừ điểm vì phạm luật (!?), dẫn đến thua tức tưởi. Còn ở môn cầu mây, đội tuyển nữ Indonesia đã bỏ trận đấu vì cho rằng trọng tài xử ép họ khi gặp Malaysia. Đó là hình ảnh khiến SEA Games 29 mất điểm nghiêm trọng nhất" - Estu Santoso viết.

Tờ Bola cũng cho biết: "Sau trận bán kết môn bóng đá nam, HLV Luis Milla của U22 Indonesia đã tố BTC SEA Games cố tình bỏ lỏng công tác an ninh, tạo điều kiện cho những CĐV quá khích chủ nhà ném pháo sáng xuống sân gây bỏng và ngạt cho các cầu thủ đội khách. Phía Malaysia đã bác bỏ cáo buộc này nhưng ngay sau đó, khi kênh truyền hình CAN trưng ra đoạn phim bằng chứng, BTC chủ nhà tìm cách chữa cháy bằng việc báo cho phía cảnh sát Malaysia truy tìm những CĐV quá khích".

Một kỳ SEA Games lắm chiêu trò! - Ảnh 1.

Áo giáp điện tử của võ sĩ Malaysia ở hạng cân dưới 68 kg nam thường xuyên hết pin nên anh không bị trừ điểm nếu trúng đòn từ đối thủ Ảnh: Quang Liêm

Tờ Siam Sports của Thái Lan cũng nêu một loạt chiêu trò gây ức chế khá kín kẽ của BTC chủ nhà. Điển hình như ở môn xe đạp đồng đội nam tính giờ diễn ra hôm 23-8, Thái Lan vượt qua Việt Nam ở đích đến và đang ăn mừng HCV nghẹt thở thì bất ngờ, cả 2 đội đua ngỡ ngàng khi thấy BTC thông báo đội Malaysia giành HCV. "Chủ nhà Malaysia đã về đích trước đó 18 giây. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi báo chí phát hiện họ cho VĐV Malaysia đi đường tắt. Khi ban huấn luyện đội Thái Lan và Việt Nam khiếu nại, yêu cầu được xem lại băng hình thì BTC trả lời rằng cuộc đua không được ghi hình" - tờ Siam Sports phân tích.

Ở môn futsal, cả hai ứng viên số 1 cho ngôi vô địch là Thái Lan và Việt Nam được nếm trải những chiêu trò cười ra nước mắt. Nếu như đội Thái Lan tố cáo BTC SEA Games không cung cấp xe buýt để đội đi tập luyện 3 ngày liên tục thì đội Việt Nam thậm chí còn bị làm khổ hơn khi ở ngay cạnh phòng của cầu thủ có mùi lạ nghi do xác chết bị trương sình. Tuy nhiên, điều khó hiểu là dù đã báo quản lý khách sạn từ ngày 20 nhưng đến ngày 22-8, khách sạn mới báo cảnh sát Malaysia đến xử lý vụ việc.

Ở nội dung đi bộ 10.000 m, Phan Thị Bích Hà của Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB vì không cản được VĐV Elena Gohling Yin của Malaysia "chạy bộ" vài vòng cuối về đích. Ở nội dung đôi nam môn quần vợt, đôi Hoàng Nam - Hoàng Thiên bị chính ban huấn luyện tuyển Malaysia chơi xấu bằng cách hò hét, gây mất tập trung ngay trong lúc giao bóng hoặc lên lưới. Dù đội Việt Nam khiếu nại lên ban trọng tài nhưng họ làm ngơ, không hề xử lý.

"Riêng ở các môn võ, hàng loạt nạn nhân của các võ sĩ Malaysia bị xử thua không phải vì chuyên môn kém mà vì bị trừ điểm kỹ thuật; hoặc khi thắng điểm thì bảng điểm hoặc áo giáp bị sự cố… Một kỳ đại hội không thể tránh khỏi sự cố nhưng 12 ngày mà xuất hiện hơn 20 sự cố đình đám liên quan đến công tác tổ chức, những chiêu trò gây ức chế đối thủ bị phanh phui thì chắc chắn đó không phải là một SEA Games thành công" - tờ Bangkok Post mỉa mai. 

1 nội dung, 2 VĐV chủ nhà giành HCV

Trong môn nhảy ngựa tay quay nam của môn thể dục dụng cụ, các trọng tài chấm cho cả 2 VĐV của Malaysia cao bằng điểm nhau. Vì thế, BTC đã quyết định trao 2 HCV cho Malaysia, còn VĐV Thái Lan được 1 HCĐ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo