xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho khó "buông" Wenger

Đông Linh

Không còn hy vọng chen chân vào tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh, M.U dự kiến chỉ đưa đội hình dự bị ra đối đầu cùng Arsenal tại sân Emirates đêm 7-5 (22 giờ 30 phút, K+1).

Trên lý thuyết, với 1 điểm ít hơn so với đội xếp thứ tư là Man City, hy vọng chưa phải đã tắt với M.U trong cuộc đua giành suất dự Champions League từ mặt trận quốc nội. Người hâm mộ vì thế không phải không có lý do để trông chờ trận đại chiến nảy lửa giữa M.U với Arsenal, hiện xếp thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng. Ở một khía cạnh khác, màn khẩu chiến từ bên ngoài đường piste giữa 2 ông thầy Mourinho và Wenger từ lâu cũng đã là một thứ "gia vị" không thể thiếu ở những cuộc đối đầu giữa bộ đôi kỳ phùng địch thủ này.

Chính vì thế, khi HLV Mourinho tuyên bố giữa ông và đồng nghiệp cao niên Wenger đã làm lành, đưa đến London một dàn cầu thủ trẻ, làng cầu Anh không khỏi ngỡ ngàng rồi thất vọng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có lý lẽ của riêng ông, bởi cuộc đối đầu với Celta Vigo giữa tuần qua đã là trận đấu thứ 58 của M.U, quá nhiều cho một mùa giải và tất cả đang vắt kiệt sức dàn cầu thủ "quỷ đỏ".

Fellaini vẫn chịu án treo giò còn Z.Ibrahimovic, M.Rojo, L.Shaw, Fosu-Mensah đang trong giai đoạn dưỡng thương, một loạt vị trí trụ cột khác của M.U cũng chưa chắc sẵn sàng ra sân như C.Smalling, J.Mata... Đó là lý do để Mourinho buộc phải sử dụng đến các gương mặt trẻ như A.Tuanzebe, McTominay, M.Willock bên cạnh những "siêu dự bị" như Phil Jones, Rooney trong chuyến làm khách ở Emirates. Ngay cả cơ hội ra sân của Rashford và Young cũng bị bỏ ngỏ khi cả hai cùng dính chấn thương trong cuộc đối đầu với Celta Vigo giữa tuần qua.

Mourinho khó buông Wenger - Ảnh 1.

Rooney (phải) nhiều khả năng được đá chính khi M.U dùng đội hình 2 đấu với chủ nhà Arsenal Ảnh: REUTERS

M.U vừa đánh bại Celta Vigo 1-0 ở trận bán kết lượt đi Europa League, mở ra cơ hội cực lớn để "quỷ đỏ" tiến vào chung kết. Nếu đoạt chức vô địch, M.U sẽ có vé dự Champions League mùa sau mà không cần quan tâm đến thứ hạng ở mặt trận quốc nội. Đó là lý do để M.U sẵn sàng "buông" Premier League và dồn sức cho đấu trường Europa League?

Việc M.U tuyên bố "giương cờ trắng" quá sớm là cơ hội để HLV A.Wenger tìm kiếm chiến thắng đầu tay sau 15 lần chạm trán chỉ toàn hòa và thua trước đồng nghiệp trẻ "lắm chiêu trò" J.Mourinho. Tuy vậy, điều quan trọng là liệu "Pháo thủ" có đủ sức đánh bại đối thủ khi bản thân đội bóng này đã đánh mất sự tự tin vốn có, đặc biệt sau thất bại ở trận derby London cuối tuần trước với Tottenham. Khả năng M.U để cho kình địch đang thất thế này cắt đứt chuỗi 25 trận bất bại kéo dài từ tháng 10 năm ngoái là rất thấp mà tuyên bố của Mourinho rất có thể là một đòn "nghi binh" thượng thừa.

"Người đặc biệt" thường không muốn thua trong các đại chiến và hay thích phá bĩnh đối thủ. Chiến thắng 2-0 của Chelsea hất ngã ứng viên số 1 Liverpool khỏi đường đua vô địch Anh cách đây 3 mùa và trận hòa 0-0 với Man City gần đây là những minh chứng!

Lịch THTT đêm 7-5

* Anh: Liverpool - Southampton (19 giờ 30 phút, SCTV 17, Bóng đá TV).

* Tây Ban Nha: Valencia - Osasuna (21 giờ 15 phút, K+PM), Deportivo - Espanyol (23 giờ 30 phút, K+PM), Malaga - Celta Vigo (1 giờ 45 phút, 8-5, K+PM).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo