xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U tăng tốc thương vụ Fabregas

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Có vẻ như việc “quỷ đỏ” im lặng trước những lời chỉ trích nặng nề của Wayne Rooney đồng thời từ chối mọi lời đề nghị chuyển nhượng tiền đạo này từ phía kình địch Chelsea không phải không có lý do.

Giám đốc điều hành Ed Woodward đã phải hủy ngang việc tháp tùng đội bóng trong chuyến du đấu châu Á để quay về châu Âu nhằm thúc đẩy tiến trình thương thảo, đàm phán mua tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona. Đã bị vuột khỏi tay “món hàng” Thiago Alcantara, M.U không muốn tiếp tục để mất mục tiêu săn đuổi bấy lâu nay - Fabregas - vào tay đội bóng cũ của anh, nhất là khi Arsenal đang ráo riết bám sát cựu thủ quân của mình.

img
Những khoảnh khắc tỏa sáng trong sự nghiệp Fabregas là ở Premier League

Nếu như "pháo thủ" sẵn sàng bỏ ra số tiền 25 triệu bảng Anh thì M.U cũng kiên quyết bỏ ra nhiều hơn 26 triệu bảng để có được chữ ký của một trong số những tiền vệ tài năng bậc nhất châu Âu hiện nay. Động lực lớn nhất cho M.U trong thương vụ này có lẽ chính là sự ngưỡng mộ mà Fabregas dành cho đội bóng thành Manchester dù anh có đến 8 năm phục vụ trong màu áo Arsenal, vài lần dẫn dắt “pháo thủ” hạ gục đội chủ sân Old Trafford.

Người hâm mộ vẫn chưa quên, trước trận đấu với M.U ở bán kết Champions League mùa bóng 2008-2009, Fabregas đã trả lời phỏng vấn báo chí: “Tôi là một CĐV đích thực của M.U, một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Là thành viên của Arsenal, tôi luôn khao khát được đánh bại đội bóng này dù ở thời điểm hiện tại (2009), M.U chính là đội hình hay nhất châu Âu”.

img
Mỏi mòn trên ghế dự bị ở Barca không phải là điều Fabregas mong đợi

Trong khi đó, theo báo chí Anh, Chelsea vừa đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng, cộng thêm Juan Mata (hoặc David Luiz) để trao đổi Rooney, bất chấp tuyên bố của HLV David Moyes không bán đi chân sút của mình. Sau đó, lời đề nghị của Chelsea đã được tăng lên đến 22 triệu bảng nhưng M.U vẫn lắc đầu, với lý do nếu Rooney có thể được ra đi, điểm đến của anh sẽ không phải là bất kỳ đội bóng nào đang chơi ở Premier League!

Giới chuyên môn nhận định có thể việc ra đi của HLV Alex Ferguson lẫn giám đốc điều hành David Gill đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tuyển mộ lực lượng của M.U mùa hè, này dù ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng cung cấp tài chính đủ để tân HLV trưởng David Moyes khuấy động thị trường cầu thủ châu Âu. Cho đến thời điểm này, M.U chỉ mới có được chữ ký duy nhất của hậu vệ Guillermo Varela, thành viên đội tuyển U20 Uruguay. Hai mục tiêu Thiago Alcantara và Kevin Strootman đã chọn Bayern Munich và Roma thay vì M.U. Hai học trò cũ Leighton Baines và Marouane Fellaini của ông Moyes vẫn chưa có động thái dứt khoát nào để chứng tỏ họ sẵn sàng tái hợp cùng thầy cũ tại sân Old Trafford.

img
Cesc cần được trao cơ hội ở World Cup

Khó khăn nhất trong thương vụ Fabregas của M.U chính là thái độ của tiền vệ này. Theo khẳng định mới đây của HLV Tito Vilanova, Fabregas đã trao đổi với ông về việc "sẽ ở lại sân Nou Camp vì anh đang rất hạnh phúc ở đây". David Villa từng phát biểu như thế nhưng rồi chân sút đắt giá này cũng phải ra đi, đầu quân cho Atletico Madrid, vì không chịu nổi cảnh mãi phải ngồi dự bị khi World Cup chỉ còn một năm nữa. Fabregas có nhìn thấy tấm gương của Villa, hay của đồng đội trẻ Thiago Alcantara? 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo