Có giải thể thao là có cá độ, điều này đã trở thành truyền thống từ rất lâu. Châu Á cũng không nằm ngoài vòng quay này. Nhưng do đa số các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu lục đông dân nhất thế giới vẫn xem chuyện cá cược là bất hợp pháp nên đến kỳ World Cup hoặc Euro, cảnh sát châu Á bắt đầu bận rộn với những chiến dịch dẹp trừ các đường dây cá độ.
Ước tính, người châu Á “máu me” sẽ chi hàng chục triệu USD vào trò đỏ đen liên quan đến quả bóng Teamgeist trong vòng một tháng, từ cá đội nào thắng giải cho đến cầu thủ ghi bàn đầu tiên của một trận. Ngay cả ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận cá cược bóng đá, lượng tiền cá cược lớn vẫn lưu chuyển quanh thị trường đen, thường do các nhóm tội phạm có tổ chức điều hành. Đó là chưa kể số lượng trang web cá cược trực tuyến mọc lên như nấm, với hơn 2.300 website tính đến cuối tháng 5-2006.
Ở Malaysia, cảnh sát nước này đang phối hợp với các đồng nhiệm ở Hồng Kông và Singapore để theo dõi bọn đầu nậu cá độ. Trong khi đó, cảnh sát Bangkok thành lập 100 đơn vị đặc nhiệm để truy bắt bọn cá cược. Chính phủ Ấn Độ, Campuchia và một số nước khác cũng có nhiều động thái chuẩn bị cho các chiến dịch tương tự khi các đường dây cá cược bất hợp pháp dự kiến sẽ nở rộ lúc VCK World Cup 2006 khai mạc vào ngày 9-6. Tất cả những đường dây cá cược hoặc con bạc nhỏ đều lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.
Theo Cục trưởng Cục Chống cờ bạc và gian lận của cảnh sát Liên bang Malaysia, ông Sidin Abdul Karim, ngoài việc hợp tác với Hồng Kông và Singapore, đơn vị của ông sẽ sử dụng luật giam giữ phòng ngừa đối với những tay cá độ. Nhiều cảnh sát sẽ mặc thường phục để trà trộn vào những điểm thường có cá độ để truy bắt những tay tổ chức hoặc người có “máu me”.
Ở Hồng Kông, CLB Hồng Kông Jockey, một tổ chức cá cược hợp pháp, cũng gặp phải sự thách thức to lớn từ các đường dây cá cược lậu. Ông Li Tak-nang, phát ngôn viên của tổ chức này, cho biết: “Bọn đầu nậu cá độ lậu không chỉ đưa ra những giải thưởng, tỉ lệ, hình thức ăn chia hấp dẫn mà còn sử dụng hệ thống cá cược rất linh động. Chúng thậm chí còn gọi điện đến các tay độ để chào mời”. Phát ngôn viên cảnh sát Hồng Kông cho rằng ngoài việc truy bắt cá cược lậu, các ban ngành có liên quan nên ngăn ngừa vấn nạn này bằng việc tuyên truyền cho thanh thiếu niên tại trường học.
Tại Thái Lan, cảnh sát trưởng Bangkok Viroj Chantharangsi cảnh báo cấp dưới của mình rằng họ sẽ bị kỷ luật nếu không bắt được vụ cá độ nào trong suốt VCK World Cup 2006. Cá cược bóng đá không được công nhận tại Thái Lan, nhưng lại là hình thức cờ bạc phổ biến của người Thái. Ấn Độ không có truyền thống bóng đá, nhưng đời sống kinh tế được nâng cao khiến cảnh sát phải đề phòng nạn cá độ sẽ bùng phát nhân dịp World Cup.
|
Hợp pháp hóa và hình phạt nghiêm khắc Các nước Đông Á được đánh giá đã đối phó tốt với vấn nạn này. Trung Quốc hạn chế được các đường dây cá cược bất hợp pháp tại các nhà ga xe điện ngầm nhờ các hình phạt nghiêm khắc. Năm ngoái, một người đàn ông đã bị phạt 30 tháng tù vì tham gia tổ chức đường dây cá cược với số tiền lên đến 75 triệu USD. Ở Hàn Quốc, Công ty Sports Toto được chính phủ cấp phép (nộp lại 25% doanh thu) cũng ít gặp phải sự cạnh tranh của giới đầu nậu lậu vì cảnh sát thường xuyên truy bắt bọn chúng. Ở VCK World Cup 2002, doanh thu của Sports Toto là 10,5 triệu USD và dự kiến doanh thu tại giải đấu lớn nhất hành tinh ở Đức hè này sẽ tăng gấp 3 lần. Úc cũng hạn chế được nạn cá cược lậu khi hợp pháp hóa cá độ thể thao. |
Bình luận (0)