xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Neymar với mối hận Colombia

Đông Linh

Hai lần gặp Colombia gần nhất ở các giải đấu lớn, Neymar của Brazil bị chấn thương nặng hoặc thẻ đỏ. Vì thế, anh có nhiều động lực trước khi cùng Brazil tiếp Colombia sáng 7-9 (7 giờ 45 phút, Ssport/BTV5)

Đã giành trọn 3 điểm trước Ecuador tại Quito, chẳng có lý do gì ngăn trở Neymar và đồng đội tiếp tục tỏa sáng trên sân nhà Manaus. Thêm một chiến thắng ở thời điểm quan trọng này, Brazil hy vọng chen chân vào nhóm dẫn đầu, đồng thời nghĩ đến việc củng cố thứ hạng trước cuộc chạm trán với 2 đối thủ yếu Bolivia và Venezuela vào tháng tới.

Thắng 8/10 lần ra sân gần nhất trên mọi mặt trận, Colombia không phải là đối thủ dễ chịu cho Brazil, chưa kể đôi bên có những mối “thâm thù” khó giải tỏa. Tại World Cup 2014, đội chủ nhà Brazil loại Colombia ở tứ kết bằng tỉ số 2-1 nhưng phải trả giá đắt với chấn thương nghiêm trọng của Neymar. Vắng tay săn bàn chủ lực này, Brazil thảm bại 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết và sau đó gục ngã luôn trước Hà Lan ở trận tranh HCĐ.

Một năm sau đó, Colombia đánh bại Brazil tại vòng bảng Copa America bằng tỉ số tối thiểu 1-0 và Neymar tiếp tục phải ra sân sớm, lần này bằng tấm thẻ đỏ. Các cầu thủ trẻ trả được “món nợ” thất bại này khi Brazil thắng Colombia 2-0 ở tứ kết Olympic Rio, sau đó tiến thẳng đến ngôi vô địch.

Neymar có nhiều động lực khi gặp lại ColombiaẢnh: REUTERS
Neymar có nhiều động lực khi gặp lại ColombiaẢnh: REUTERS

Giới chuyên môn đánh giá cao ưu thế sân nhà của Brazil ở cuộc tái ngộ sáng 7-9 khi thời tiết ẩm ướt vùng rừng già Amazon sẽ là trở ngại đầu tiên đối với đội khách. Sân nhà cũng từng giúp Brazil bất bại trước Colombia ở 6 cuộc đối đầu trước khi họ gặp nhau ở Copa America 2015. Trong khi đó, Colombia không quá lợi hại ở những chuyến du đấu xa nhà, thua 3/7 trận đấu sân khách gần nhất.

Được thi đấu trên sân nhà Merida, Venezuela xem ra khó làm nên chuyện trước đội bóng dẫn đầu khu vực Nam Mỹ Argentina (6 giờ ngày 7-9, SCTV15). Venezuela đã để thua 0-2 trước Colombia cách đây ít ngày ở trận đấu ra mắt của tân HLV Rafael Dudamel, thất bại thứ sáu sau 7 vòng đấu và không có gì bất ngờ khi đội bóng này giậm chân ở cuối bảng.

Do cặp “song sát” Messi - Aguero sẽ cùng vắng mặt vì chấn thương, sức mạnh tấn công của Argentina vì thế sẽ suy giảm đáng kể. Tuy vậy, hàng phòng ngự Venezuela vẫn sẽ phải dè chừng bộ ba Lamela - Di Maria - Pratto, những chân sút đảm trách việc ghi bàn cho Albiceleste.

Thái - Nhật: Thua nữa là mệt

Trận đấu được chờ đợi nhất ở khu vực châu Á ngày 6-9 sẽ diễn ra trên sân Bangkok khi chủ nhà Thái Lan tiếp đón Nhật Bản lúc 19 giờ 15 phút (Fox Sport). Cả hai đều thất bại ở lượt đấu mở màn cách đây ít ngày khi Thái Lan thua Ả Rập Saudi còn Nhật Bản bất ngờ trắng tay với tỉ số 1-2 trước UAE. HLV Vahid Halilhodzic tin tưởng các cầu thủ Nhật Bản sẽ giành trọn 3 điểm trước Thái Lan để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Trận Trung Quốc - Iran (18 giờ 35) và UAE - Úc (22 giờ 30) cũng được Fox Sports và Fox Sports 2 tường thuật trực tiếp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo