2.800 người trực tiếp tham gia lễ rước đuốc
Ông Trần Văn Mui, Phó Trưởng BTC SEA Games 22 tại TPHCM, cho biết việc dời thời điểm tổ chức lễ rước đuốc nhằm bảo đảm về mặt an ninh, thời tiết, đồng thời TPHCM có thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Ông Mui nói, lễ rước đuốc sẽ là điểm nhấn quan trọng và quy mô nhất trong kế hoạch tuyên truyền SEA Games 22 tại TPHCM.
Xuất phát từ Bến Nhà Rồng do các vị lão thành cách mạng thực hiện nghi thức châm lửa, ngọn đuốc “tinh thần” SEA Games 22 sẽ được đoàn đưa về đài lửa được đặt tại tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP). Từ nơi này, ngọn đuốc sẽ được 22 đoàn VĐV (mỗi đoàn gồm 50 người), 22 xe hoa và 44 mô tô tháp tùng đưa tỏa ra các đường phố chính của TP, các công trình thể thao phục vụ SEA Games 22 và cuối cùng sẽ đến với 22 quận, huyện trên địa bàn TP.
Theo BTC SEA Games 22 tại TPHCM, lễ rước đuốc là cơ hội lớn để TP quảng bá, giới thiệu hình ảnh một TP trẻ, năng động, hiếu khách; thể hiện quyết tâm của người dân TP cùng với cả nước chào đón sự kiện thể thao quan trọng lần đầu tiên được tổ chức tại VN. Lễ rước đuốc sẽ tác động và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân, vì vậy, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được tiến hành một cách chu đáo.
Theo kế hoạch, hơn 2.800 người sẽ trực tiếp tham gia lễ rước đuốc, trong đó có 1.200 người phục vụ cho lễ hội đường phố và 200 VĐV, nghệ sĩ thực hiện các chương trình cổ động, chào mừng. Để bảo đảm công tác an ninh, nhiều tuyến đường chính ở khu vực trung tâm TP sẽ hạn chế lưu thông từ 16 giờ - 19 giờ ngày 30-8. Theo dự kiến, các đơn vị sẽ tham gia diễn tập vào ngày 24-8.
Gần 2 tỉ đồng cho lễ hưởng ứng khai mạc
Chào mừng đại hội thể thao lớn nhất khu vực, ngay trong ngày khai mạc (5-12) SEA Games 22, BTC SEA Games 22 tại TPHCM sẽ tổ chức lễ hưởng ứng SEA Games 22 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM) với kinh phí dàn dựng chương trình dự kiến gần 2 tỉ đồng.
Theo ông Mai Bá Hùng, thành viên Tiểu ban Nghi thức- Lễ hội SEA Games 22 TPHCM, chương trình có sự tham gia của gần 1.000 VĐV được huy động từ Liên đoàn Võ thuật TPHCM, Trường Cao đẳng Sư phạm TDTT Trung ương, Trung tâm TDTT quận 1 và hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp đang hoạt động nghệ thuật tại TP.
Theo kịch bản, chương trình được dàn dựng với ba phần chính: Lễ hội giới thiệu văn hóa TP (gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trống hội, biểu diễn lân sư rồng, múa dân tộc, múa hiện đại, thể dục đồng diễn); nghi lễ (tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 22 tại Hà Nội); hưởng ứng SEA Games (phần biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ chuyên nghiệp).
Nhạc sĩ Lê Quang (đoạt Giải Mai Vàng năm 2002 của Báo Người Lao Động)- phụ trách phần biên tập ca nhạc chương trình- cho biết phần ca nhạc sẽ do 120 ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện các bài hát chính thức qua các kỳ SEA Games và bài hát truyền thống của các quốc gia chưa tổ chức SEA Games. Chương trình sẽ do các đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa, nhà thiết kế uy tín dàn dựng theo phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.
Bình luận (0)