xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngoại hạng Anh thoát lệnh cách ly!

Đông Linh

Chính phủ Anh đang chờ đợi kết quả bỏ phiếu của Quốc hội để chính thức ban hành lệnh cách ly xã hội trên phạm vi toàn vương quốc kể từ ngày 5-11 và dự kiến kéo dài trong vòng 1 tháng.

Hiện nước Anh và cả châu Âu đang phải gồng mình chống chọi với đợt bùng phát mới của đại dịch Covid-19. Thống kê cho thấy trung bình có tới hơn 20.000 ca dương tính mỗi ngày trong suốt 10 ngày qua tại Anh.

Để đối phó với "làn sóng thứ hai" đang gia tăng, chính phủ Anh đã thông qua quyết định phong tỏa toàn quốc, tương tự biện pháp đã áp dụng hồi tháng 3 vừa qua. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa và người dân được yêu cầu hạn chế đi lại cũng như không tụ tập đông người.

Được dự báo sẽ phải đối mặt với khả năng tiếp tục bị "cấm cửa" như cuối mùa giải trước, thế nhưng các giải bóng đá đã thoát hiểm ngoạn mục. Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Oliver Dowden dẫn lời Thủ tướng Boris Johnson khẳng định giải Ngoại hạng Anh vẫn sẽ được tiếp tục theo lịch trình đã định. Quyết định này xuất phát từ việc giải đấu hàng đầu nước Anh đã xây dựng được một quy trình tổ chức thi đấu an toàn, quy định các đội sử dụng phòng thay đồ riêng biệt, hạn chế số lượng thành viên các đội đến sân, giữ khoảng cách về chỗ ngồi…

Ngoại hạng Anh thoát lệnh cách ly! - Ảnh 1.

Giải Ngoại hạng Anh không bị ảnh hưởng bởi đợt giãn cách xã hội mới Ảnh: REUTERS

Quy trình này cho đến nay vẫn bảo đảm an toàn. Ban Tổ chức giải cũng quy định việc xét nghiệm định kỳ trước trận đấu và cách ly ngay các trường hợp bị nhiễm bệnh, giúp giải không rơi vào tình cảnh bị cách ly toàn bộ và phải dừng thi đấu. Ở đợt xét nghiệm gần nhất từ ngày 12 đến 18-10, trên 1.500 cầu thủ và thành viên các đội bóng được kiểm tra, phát hiện 8 ca dương tính.

Suốt thời gian qua, chính phủ Anh đã cố gắng cải thiện nền kinh tế nước này sau đợt đại dịch đầu tiên, trong đó có việc dự định cho phép mở lại các quán bar, quán rượu, bán thức uống có cồn tại các điểm thi đấu thể thao và định thời gian để các sân bóng đá có thể đón khán giả trở lại. Nhiều đội bóng "rên xiết" vì khủng hoảng tài chính, hàng loạt CLB ở Giải Hạng nhất, Hạng nhì bị đe dọa phá sản, nếu tiếp tục cấm cửa, nguy cơ đổ vỡ cả nền bóng đá là tất yếu và chắc chắn tác động khủng khiếp đến nền kinh tế Anh quốc.

Chỉ có điều, việc người hâm mộ có thể trở lại sân bóng chắc chắn sẽ không được xem xét trong tháng 11 như dự kiến. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể sẽ khiến các đội bóng tiếp tục phải thi đấu tại các sân không có khán giả đến tận đầu năm 2021.

Ngoài bóng đá, chính phủ Anh cũng cho phép một số môn thể thao “hàng đầu” như đua ngựa, đua xe Công thức 1... được hoạt động. Các môn bowling, thể dục, golf, khiêu vũ, leo núi, bắn cung, bắn súng, công viên nước... bị cấm hoàn toàn. Mọi người vẫn có thể tập thể dục, học sinh vẫn có thể tham gia hoạt động thể thao ở trường.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo