xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 qua đời

C. Tuấn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Cựu HLV Luis Aragones, người cùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, đã qua đời hôm 1-2 ở tuổi 75.

Ông Arogones qua đời vào sáng 1-2 (theo giờ địa phương) ở Centro de Madrid, thủ đô Tây Ban Nha sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

HLV Lius Aragones là người giúp Tây Ban Nha kết thúc 44 năm chờ đợi danh hiệu quốc tế bằng chức vô địch Euro 2008, mở đầu kỷ nguyên vàng cho đội bóng xứ sở bò tót. Đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu vào năm 1964 nhưng nhiều thập kỷ sau đó, họ không dành một danh hiệu nào dù trong đội hình luôn có nhiều ngôi sao xuất sắc. HLV Aragones là người đi đầu trong việc đưa lối đá tiki-kata vào đội tuyển Tây Ban Nha và tạo nền tảng cho nhiều chiến thắng dưới thời HLV Vicente del Bosque tại World Cup 2010 và Euro 2012.

 

img


HLV Aragones cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008

img

"Không nghi ngờ gì nữa, ông đã mở đường cho giai đoạn rất thành côngcủa tuyển Tây Ban Nha. Ông đã có nhiều kinh nghiệm của một HLV lão làng và cá nhân tôi đã có một tình cảm đặc biệt cho ông ta" - HLV tuyển Tây Ban Nha hiện thời Del Bosque nói.

Hay tin HLV Aragones qua đời, giới cầu thủ Tây Ban Nha đã gửi đến ông những lời thương tiếc sâu sắc. Xabi Alonso, người đã vào sân thay người trong trận chung kết năm 2008, cho biết: "Chúng tôi đã mất đi một người thầy tuyệt vời, đây là một ngày buồn của người dân Tây Ban Nha. Cá tính của ông đã in sâu với chúng tôi thông qua bóng đá”.

Thủ môn Iker Casillas, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro năm 2008, cho biết ông sẽ không bao giờ quên vị HLV tài năng mà anh từng kính phục. “Luis Aragones là một HLV dễ gần bởi vì ông hay nói chuyện với các cầu thủ một cách thân thiện và chân thành. Tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy. Luis Aragones đã làm thay đổi lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và tất cả mọi người phải được biết ơn ông ấy" – thủ môn của CLB Real Madrid nói.

 

Ông Aragones cùng thủ môn Casillas
Ông Aragones cùng thủ môn Casillas

 

Trước khi làm HLV, ông Aragones đã từng là một tiền đạo từ năm 1957 đến 1974. Trong khoảng thời gian đó, Luis Aragones có hơn 350 lần ra sân và giành được 3 chức vô địch quốc gia và từng có 11 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Trong sự nghiệp HLV, Aragones đã giành được rất nhiều danh hiệu cả trong cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ngoài danh  hiệu vô địch Euro 2008, HLV 75 tuổi này từng 9 giành danh hiệu khác nhau cùng Barcelona và Atletico Madrid.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo