xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiệm vụ “kép” của HLV Miura

Anh Dũng

Bổ sung một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam cho đội tuyển quốc gia khi đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Miura vừa thu được kinh nghiệm cho chiến dịch World Cup vừa rút ra được bài học bổ ích để chuẩn bị cho SEA Games 28

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có một trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên lúc 19 giờ ngày 17-5 trên sân Mỹ Đình trước khi lên đường sang Thái Lan để đá trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vì vậy, không nhiều người ngạc nhiên khi HLV Miura quyết định bổ sung 7 cầu thủ thuộc lứa U23 lên hỗ trợ đàn anh trong trận đấu mà họ sẽ gặp nhiều cầu thủ từng đá ở World Cup 2014.

Trước trận đấu với CHDCND Triều Tiên, HLV Miura khẳng định ông đưa ít nhất 7 cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam lên góp mặt ở tuyển quốc gia vì 2 nhiệm vụ. “Tôi đã thu được những kết quả khá tốt khi kết hợp các cầu thủ của tuyển Việt Nam và đội U23 với nhau trong quá trình 2 đội đấu tập cách đây ít ngày. Các cầu thủ, đặc biệt là những người đang khoác áo đội U23, đã có thêm trải nghiệm tốt khi chơi bóng bên cạnh đàn anh. Tuyến U23 rất cần được học hỏi những kinh nghiệm như thế để sẵn sàng xung trận tại SEA Games 28. Sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên, các tuyển thủ quốc gia cũng sẽ tích lũy được thêm nhiều điều bổ ích để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu ở vòng loại World Cup 2018, tất nhiên trừ trận mở màn gặp Thái Lan” - HLV Miura phân tích.

 

Các cầu thủ U23 sẽ sát cánh cùng lứa đàn anh ở tuyển quốc gia trong trận giao hữu với CHDCND 
Triều TiênẢnh: HẢI ANH
Các cầu thủ U23 sẽ sát cánh cùng lứa đàn anh ở tuyển quốc gia trong trận giao hữu với CHDCND Triều TiênẢnh: HẢI ANH

 

Từ lâu được gán cho biệt danh “đội bóng bí ẩn nhất thế giới”, lực lượng của tuyển CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam lần này gồm nhiều cầu thủ có thâm niên, như: hậu vệ Sim Hyon-uk, Ro Hak-su và tiền vệ Ri Chang-chol (trụ cột từ năm 2010)... Bên cạnh đó là nhiều gương mặt chủ chốt mà đẳng cấp đã được nhìn nhận thuộc hàng “sao”, như thủ môn Ri Myong-guk (Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2009), hậu vệ cánh trái Jon Kwang-ik (người góp mặt ở nhiều giải đấu lớn như Giải Vô địch U17 thế giới 2005, U20 thế giới 2007, VCK World Cup 2010, Asian Cup 2011, AFC Challenge Cup 2012)...

Trước đội hình đẳng cấp cao của đội khách, không chỉ các cầu thủ trẻ mà ngay cả những cựu binh như Công Vinh, Văn Quyết cũng sẽ có một cuộc chạm trán thú vị và không kém phần bổ ích. Nói cách khác, tuyển CHDCND Triều Tiên chính là “thứ thuốc thử liều cao” cho tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2018 mà cụ thể là trận đấu mở màn gặp Thái Lan sắp tới.

Việc có khá nhiều tuyển thủ CHDCND Triều Tiên đã và đang chơi bóng ở các CLB của Thái Lan, cũng như chuyện các đội tuyển nước bạn từng đọ sức với các đội tuyển xứ sở Chùa Vàng vài lần trong 1 năm trở lại đây càng khiến cho cuộc so giày trên sân Mỹ Đình tối 17-5 trở thành mục tiêu quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cả nước. Người hâm mộ sẽ có được sự đánh giá cụ thể nhất trước khi tuyển Việt Nam có chuyến làm khách tại Bangkok.

 

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên sẽ được tường thuật trực tiếp trên 2 kênh VTC3 và VTC3 HD lúc 19 giờ ngày 17-5.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo