xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những băn khoăn từ nghị định đặt cược

Đông Linh

Nghị định 06/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành hôm 3-2 về hợp thức hóa kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế sẽ có hiệu lực từ ngày 1-3 được xem là tín hiệu lạc quan mở đường cho một loại hình kinh doanh nhiều triển vọng ở Việt Nam.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, dù được xem là “thoáng” nhất trong nội dung nghị định này nhưng việc tổ chức đua chó, đua ngựa và kinh doanh đặt cược xung quanh hai loại hình giải trí này không hề đơn giản. Cách chăm sóc, thuần dưỡng đàn chó đua vốn đòi hỏi nhiều công sức, tiền bạc, việc xây dựng trường đua ngựa và gầy dựng đàn ngựa đua còn tốn kém hơn nhiều lần.

Việc nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam, đón đầu việc xin giấy phép xây dựng các trường đua chó, đua ngựa thời gian qua là điều nằm trong dự đoán của nhiều người. Bất ngờ có chăng là những trường đua kiểu này lại được đặt ở các địa phương mà chỉ số thu nhập bình quân đầu người khá thấp, đa số người dân không có nhiều kiến thức về đua chó, đua ngựa. Liệu những loại hình giải trí này có đủ sức hấp dẫn đối với mọi người, kể cả lôi kéo người dân các địa phương lân cận? Đó là chưa kể mỗi trường đua lại thuộc sở hữu của các “đại gia” đến từ nhiều nước, ai sẽ thống nhất luật lệ chung cho đua chó, đua ngựa? (Đến nay, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp thể thao Việt Nam vẫn còn đau đầu quanh việc tổ chức một hệ thống thi đấu chung cho xe gắn máy phân khối lớn).

Quầy đặt cược tại sân Emirates của CLB Arsenal ở London - AnhẢnh: Đào Tùng
Quầy đặt cược tại sân Emirates của CLB Arsenal ở London - AnhẢnh: Đào Tùng

Thật ra, ai cũng hiểu, mục tiêu hướng đến của những nhà đầu tư nước ngoài chính là loại hình kinh doanh béo bở - cá cược bóng đá, dù lĩnh vực này mới chỉ hạn chế ở bóng đá quốc tế và chỉ một doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm trong 5 năm. Khỏi nói, mọi người cũng hình dung ra cảnh hàng loạt “đại gia” sẽ sắp hàng, đua tranh quyết liệt để giành suất vé duy nhất ấy. Từ nhiều năm nay, những “nhà cái” hàng đầu thế giới như Ladbrokes, William Hill, Singapore Pool… đã thâm nhập tìm hiểu thị trường Việt Nam; nhiều đoàn chuyên gia, báo chí được tổ chức tham quan tận xứ sở của các hãng cá cược này để vận động hành lang.

Quy định mức đặt cược tối thiểu chỉ 10.000 đồng/lần và không quá 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày, theo một chuyên gia đầu tư tài chính, là quá thấp, dễ khiến người chơi bỏ qua vì không “xứng tầm”, trong khi chỉ có người bình dân lao vào và có thể “ăn thua” bằng cách nhờ người khác mua vé nếu đã chơi hết hạn mức mỗi ngày. Quy định chỉ cho công dân trên 21 tuổi tham gia đặt cược bóng đá được tán đồng nhưng cũng có nhiều ý kiến băn khoăn. Các quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Anh, Hồng Kông đã cho phép công dân từ 18 tuổi được tham gia mọi loại hình, từ cá cược bóng đá, xổ số cho đến vào chơi ở casino.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo