Nắm quyền kiểm soát đến 62% thời gian nhưng Arsenal chỉ tạo ra đúng 2 cơ hội nguy hiểm. Chelsea cầm bóng ít hơn (38%) và có đến 13 pha dứt điểm nhưng cũng chẳng thể ghi bàn trước đội chủ nhà thi đấu thận trọng đến mức không thay bất kỳ vị trí nào trong cả trận.
Thật ra, như giới chuyên môn nhận định, Arsenal vì quá… sợ thua nên tự “đóng khung” đội hình mà không dám tung thêm những nhân tố mới đủ sức tạo đột biến. Chân sút L.Podolski vừa bình phục chấn thương thì có ngồi ngoài thêm một trận cũng là điều chấp nhận được. Thế nhưng, việc ông Wenger giữ nguyên dàn tiền vệ thiếu sức mạnh tranh chấp như Rosicky, Arteta, Ramsey hay Walcott cả 90 phút chính là nguyên nhân khiến đội chủ sân Emirates “mất lửa” trước The Blues. Trên băng ghế dự bị Arsenal, tiền vệ kiến thiết kiêm tay săn bàn Cazorla khát khao được ra sân nhưng rồi đành “chịu thua” quyết định có phần độc đoán của ông thầy.
Trong khi Lampard bỏ lỡ cơ hội gần như duy nhất của Chelsea ở phút 32 khi cú vô-lê của anh đưa bóng đập vào xà ngang khung thành Arsenal thì Giroud một mình hỏng ăn đến 2 cơ hội ở cuối trận. Có lẽ không phải nói nhiều đến việc cần bổ sung gấp một chân sút thượng thặng ngay tháng 1-2014 nếu Arsenal vẫn muốn duy trì tham vọng thành công ở Giải Ngoại hạng Anh như suốt chặng đường vừa qua.
Arsenal bằng điểm nhưng kém đội đầu bảng Liverpool hiệu số bàn thắng bại. Cả hai hơn Man City và Chelsea lần lượt 1 và 2 điểm trước khi vòng 18 diễn ra đêm 26-12.
Bình luận (0)